Triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến ma túy, tang vật thu giữ 42,743kg ma túy tổng hợp các loại. Đáng chú ý, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang có chiều hướng gia tăng cả về tần suất và số lượng.

Đối tượng Retty Gunawan cùng tang vật 7kg ma túy tổng hợp dạng đá bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ ngày 5-7-2019. Ảnh:Phương Vy

Đối tượng Retty Gunawan cùng tang vật 7kg ma túy tổng hợp dạng đá bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ ngày 5-7-2019. Ảnh:Phương Vy

Theo đánh giá của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thời gian gần đây, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Campuchia theo tuyến đường xuyên Á, tập kết tại khu vực TP Bà Vét, tỉnh Svây Riêng, Campuchia. Tại đây, ma túy được cất giấu trong các casino, khách sạn sát biên giới, sau đó lợi dụng đêm tối, các đối tượng tìm cách tuồn ma túy vào Việt Nam để đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Các đối tượng ở trong nước thường móc nối với các đối tượng người nước ngoài sinh sống tại Campuchia hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Chúng triệt để lợi dụng cơ chế thông thương thuận lợi giữa các nước cũng như sự sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, Thái Lan qua Campuchia, Lào vào Việt Nam. Ngoài ra, còn có các đối tượng bị truy nã tìm cách sang Campuchia lẩn trốn và móc nối hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, thời gian gần đây, các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích ngụy trang du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh... để móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong”, thực chất là mua bán, vận chuyển ma túy.

Với sự kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn. Cụ thể, ngày 5-7-2019, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sử dụng chó nghiệp vụ và máy soi chiếu đã phát hiện trong hành lý của đối tượng Retty Gunawan, quốc tịch Indonesia, cất giấu 7kg ma túy tổng hợp dạng đá. Theo lời khai của đối tượng Retty Gunawan, số ma túy trên được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 29-6-2019, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài mật phục, bắt giữ 2 đối tượng Cher Wei Wan, quốc tịch Singapore và Dương Hùng Tâm, quốc tịch Việt Nam, đang vận chuyển 10kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Gần đây nhất, vào hồi 16 giờ, ngày 17-7-2019, trong quá trình soi hàng hóa luồng nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện trong túi hành lý đồ chơi ghép hình của đối tượng Hàng Quốc Khánh, trú tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cất giấu 8kg ma túy tổng hợp. Đối tượng Khánh là phụ xe ô tô của Công ty xe khách liên vận Danh Danh. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản và bắt giữ Hàng Quốc Khánh, đồng thời di lý đối tượng cùng tang vật về Văn phòng Công ty Danh Danh, số 275C, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, được Khánh điện thoại thông báo là “hàng” đã về, đối tượng Nguyễn Hằng Ni, thợ làm móng tay, cư ngụ tại phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đến nhận thì bị bắt quả tang.

Theo Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài: “Từ thực tế công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã sàng lọc, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội, qua đó đã nắm bắt được nhiều nguồn tin về các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên địa bàn, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng chức năng của Campuchia để đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hạn chế nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam”.

Thượng tá Lê Văn Sơn cho biết thêm, để công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trong thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tăng cường công tác bám dân, bám địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới. Đồng thời, liên tục mở các đợt cao điểm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bóc gỡ, vô hiệu hóa nhiều đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các mặt hàng cấm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới huyện Bến Cầu.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/triet-pha-nhieu-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia/