Triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Liên tục trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã bốc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới quy mô lớn.

Số ma túy và súng ngắn bị lực lượng PC47 Công an Tây Ninh bắt quả tang. - Ảnh: Công an Tây Ninh cung cấp

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra làm rõ đường dây vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy tổng cộng 11kg.

Trong đó, có 2 người quốc tịch Campuchia gồm Lim Sô Thea (34 tuổi) và Buy Bunly (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia); Trần Quang Khánh (19 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng); Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi, ngụ H. Hòa Thành); Phạm Hồng Thái (25 tuổi, ngụ H.Gò Dầu); Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM); Lê Quốc Trung (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ); Ngô Quốc Anh (27 tuổi); Phùng Hồng Huy (41 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thủy (24 tuổi, ngụ cùng ngụ TP.HCM).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22.3, tại khu vực thuộc xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Công an H.Tân Biên phối hợp PC47, Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Lim Sô Thea và Buy Bunly vận chuyển trái phép 5kg ma túy từ Campuchia vào VN bằng xe máy. Khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn.

Mở rộng chuyên án, 23 giờ ngày 23.3, tại một khách sạn thuộc P.4, TP.Tây Ninh, lực lượng PC47 Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp 6 người cùng ngụ tỉnh Tây Ninh có liên quan đến số ma túy trên gồm: Khánh, Sang, Thái, Huỳnh Hàn Song (26 tuổi), Phan Thị Mộng Cầm (18 tuổi), Phùng Ngọc Tân (22 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Thành).

Khai thác nhanh, bước đầu các nghi can khai nhận đang chuẩn bị chờ tiếp nhận số ma túy trên thì bị bắt. Tang vật thu giữ gồm 10gr ma túy cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, lực lượng PC47 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp phòng Cảnh sát cơ động TP.HCM và Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt khẩn cấp 8 đối tượng gồm vợ chồng Huy - Thủy; Sơn;Trung, Quốc Anh, Huỳnh Kiều Nhi (30 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Thị Khánh Trâm (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk)

Tang vật thu giữ gồm 6kg ma túy tổng hợp, 5 tỉ đồng tiền mặt (tiền Việt và đô la Mỹ...), vàng, 1 khẩu súng bắn đạn bi, nhiều loại công cụ hỗ trợ, súng điện, xe máy và ô tô.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi. Đường dây này hoạt động từ giữa năm 2017, trong đó Huy là người cầm đầu tổ chức mọi hoạt động và phân công từng thành viên trong đường dây.

Ma túy tràn qua biên giới

Trong tháng 3.2018, liên tiếp 3 đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Campuchia vào VN trong cùng một ngày đã bị lực lượng phòng, chống ma túy Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá. Hơn 20 đối tượng bị bắt giữ cùng số tang vật 15kg ma túy các loại.

Ngày 28.3, trong lúc đang làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khầu quốc tế Xa Mát phát hiện, bắt quả tang Huỳnh Văn Lộc (30 tuổi, ngụ H.Tân Biên) đi xe gắn máy biển kiểm soát Campuchia nhập cảnh trái phép vào VN, vận chuyển gần 4 kg heroin.

Đến 15 giờ 40 cùng ngày, tại chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành (H.Bến Cầu) tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với đội Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ Ðoàn Thị Thu Trang (37 tuổi) và Trần Thị Hằng (36 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng) đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Campuchia về VN.

Đến 17 giờ 40 cùng ngày, tại Mộc Bài, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Ðội đặc nhiệm Ðoàn 3 (thuộc Cục Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng) phát hiện và bắt giữ Lâm Thị Kiều (59 tuổi, ngụ TP.HCM) đang vận chuyển 0,5kg ma túy cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/triet-pha-nhieu-duong-day-toi-pham-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-961585.html