Triệt phá nhiều tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép ma túy

Dù không phải là “điểm nóng” về tội phạm ma túy, tuy nhiên tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) vẫn âm ỉ và có dấu hiệu ngày càng phức tạp. Các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP Pleiku thường “biến” những nhà nghỉ, quán karaoke thành các tụ điểm để sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá nhiều tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy khi chúng mới manh nha hình thành trên địa bàn TP Pleiku.

Nguyễn Duy Hiếu và Võ Thị Kim Phụng cùng tang vật là 310 viên thuốc lắc và 6 bì ma túy khay.

Đơn cử, lúc 1 giờ 15 ngày 19-9, Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh Gia Lai kiểm tra tại quán karaoke Phi Thuyền (số 102-Cao Bá Quát, TP Pleiku) đã phát hiện 7/12 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 5 viên nén thuốc lắc, 1 gói ni-lông chứa ma túy khay cùng nhiều đồ vật liên quan. Qua điều tra, cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 4 đối tượng Phạm Văn Đại (1991, trú TP Pleiku), Phan Minh Chánh (1993), Nguyễn Trọng Cường (1987) và Vũ Ngọc Thành (1993, đều trú H. Đăk Đoa, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Không chỉ “biến” các quán karaoke thành nơi sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng còn sử dụng các nhà trọ, khách sạn thành nơi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng sẽ dễ dàng thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều vỏ bọc cũng như các “chân rết” nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đầu tháng 6-2019, Đội Cảnh sát ma túy CATP Pleiku đã triệt phá thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Võ Thị Kim Phụng (1994, trú P. Tây Sơn, TP Pleiku) cùng bạn trai là Nguyễn Duy Hiếu (1992, trú P. Hoa Lư, TP Pleiku) tổ chức.

Theo đó, cả hai thuê nhà trọ tại số 112/1-Tôn Thất Tùng (TP Pleiku) sống cùng nhau và biến nơi đây thành nơi tàng trữ, chia nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện. Khi có đối tượng liên hệ mua ma túy, Phụng và Hiếu giao ma túy cho đối tượng Lê Anh Tâm (1997, trú H. Kông Chro, Gia Lai) “giao hàng” cho con nghiện. Đến khoảng 17 giờ ngày 3-6, khi Tâm mang 5 viên thuốc lắc cùng 1 gói ma túy khay đi giao cho con nghiện tại khu vực đường Cao Bá Quát (P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thì bị CATP Pleiku bắt giữ. Ngay sau khi củng cố chứng cứ, CATP Pleiku đã bắt giữ Hiếu và Phụng tại phòng trọ. Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an đã thu giữ 310 viên thuốc lắc, 6 bì ma túy khay tại phòng trọ của 2 đối tượng. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên với giá 130 triệu đồng về cất giấu để bán cho các con nghiện nhằm kiếm lời.

Tiếp đó, tối 16-6, CATP Pleiku đã triệt phá một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy khác do 2 đối tượng Khổng Thị Thiên Phương (1970, trú P. Tây Sơn, TP Pleiku) và Nguyễn Thị Kiều My (1992, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku) tổ chức. Với phương thức khi các con nghiện có nhu cầu mua ma túy sẽ gọi điện, sau đó con nghiện đứng bên ngoài cửa sắt nhà số 132/10-Phan Đình Phùng, Phương và My đứng bên trong nhà đưa ma túy ra ngoài. Quá trình “giao dịch” diễn ra nhanh chóng gây khó khăn cho công tác điều tra, bắt quả tang. Sau thời gian nắm bắt các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, khuya 16-6, CATP Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Dương Văn Mạnh (1991, trú tổ 6, P. Hoa Lư, TP Pleiku), thu giữ 1 gói ma túy đá. Mạnh khai nhận, số ma túy trên vừa mua của Phương và My với giá 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, CATP Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng Phương và My. Tiến hành khám xét tại nơi ở của 2 đối tượng, CATP Pleiku đã thu giữ thêm 1 bì ni-lông đựng ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 2 ĐTDĐ, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Đặng Sỹ Quý (trái bìa trên) và Võ Văn Sỹ cùng tang vật.

Trước đó, vào tháng 5-2019, CATP Pleiku đã phát hiện và triệt phá thành công tụ điểm ma túy khác khi vừa mới hình thành do 2 đối tượng: Đặng Sỹ Quý (1992, trú TX Buôn Hồ, Đăk Lăk) và Võ Văn Sỹ (1999, trú xã Ia Yok, H. Ia Grai, Gia Lai) tổ chức. Các đối tượng này đã thuê căn nhà tại địa chỉ 218/48A-Phạm Văn Đồng (P. Thống Nhất, TP Pleiku) làm nơi trú ngụ cũng là nơi chia nhỏ ma túy ra để bán cho các con nghiện. Khoảng 12 giờ ngày 14-5, khi Quý đang ở nhà nghỉ Thanh Ngân (tại P. Phù Đổng, TP Pleiku) để chờ bán ma túy cho các con nghiện thì bị Đội Cảnh sát ma túy CATP Pleiku phát hiện, bắt giữ và thu 16 gói ma túy đá. Ngay sau đó, CATP Pleiku bắt giữ Đặng Sỹ Quý tại căn nhà thuê nói trên, đồng thời khám xét nơi này đã thu giữ thêm 1 gói ma túy đá (tổng lượng ma túy thu giữ của 2 đối tượng là 22,4084g) cùng nhiều vũ khí nguy hiểm, như: 1 khẩu súng colt quay bằng kim loại, 1 khẩu súng dạng bút, 6 viên đạn đầu đồng, 42 viên đạn chì, 4 quả nổ, 6 kíp nổ cùng 1 vật dạng lựu đạn.

Theo thống kê của CATP Pleiku, từ đầu năm đến nay, CATP Pleiku đã phát hiện 117 vụ, 331 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ hơn 138g ma túy đá, gần 290g thuốc lắc, trên 165g ma túy khay, 10,4g heroin và trên 219g ma túy các loại. Cơ quan CSĐT CATP Pleiku đã khởi tố 59 vụ, 66 bị can, đưa 54 đối tượng vào cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc.

M.TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215463_triet-pha-nhieu-tu-diem-mua-ban-su-dung-trai-phep-ma-tuy.aspx