Triệt phá nhóm mua bán ma túy thu được khẩu súng và 35 viên đạn

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tại Đà Nẵng, thu giữ 1 khẩu súng cùng 35 viên đạn.

Tang vật bị công an thu giữ được. Ảnh: Công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 6/2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm địa bàn, trinh sát Đội 1 - Phòng cảnh sát ma túy Công an TP. Đà Nẵng phát hiện 1 nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh khác nhau, móc nối hoạt động mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn.

Qua điều tra, lực lượng công an đã đưa Đặng Xuân Hạnh (40 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Võ Lê Hải (26 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) vào diện quản lý nghiệp vụ đặc biệt.

Lực lượng công an còn xác định Hạnh và Hải cùng tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể. Trong đó, Hạnh giữ vai trò chủ mưu, sau khi lấy ma túy về thì tập kết tại nhà Hạnh, cùng đồng bọn hoạt động khép kín. Ngoài ra, đối tượng có trang bị súng và với bản tính côn đồ, hung hãn nên đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng Hải, Hạnh, Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 18/8, nhận thông tin Hạnh vừa đưa một lượng ma túy về để bán kiếm lời, Ban Chuyên án họp khẩn, lên kế hoạch phá án. Đến 17h40 ngày 18/8, trinh sát Đội 1 ập vào nhà của Hạnh, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Đặng Xuân Hạnh, Võ Lê Hải, Dương Văn Thanh (33 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), Nguyễn Hoàng Duy Linh (39 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Lê Hoàng Phú (29 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Khẩu súng rulo mà công an thu giữ được. Ảnh: Công an.

Khám xét nhà Hạnh, Ban Chuyên án thu giữ lượng lớn ma túy đá, 1 khẩu súng rulo nòng xoay và 35 viên đạn đầu chì, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Hạnh có 1 tiền án (6 tháng tù) về tội “Cướp tài sản”, 2 tiền án (7 năm tù) về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc. Còn Võ Lê Hải cũng 4 lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Xuân Hạnh, Võ Lê Hải và Dương Văn Thanh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/triet-pha-nhom-mua-ban-ma-tuy-thu-duoc-khau-sung-va-35-vien-dan-post605010.html