Triệt phá nhóm 'siêu trộm' chuyên sử dụng xe lôi gây án

Các đối tượng sử dụng xe máy kéo theo xe lôi để có thể trộm cắp những tài sản có trọng lượng nặng do chủ nhà chủ quan nghĩ rằng vật nặng để ngoài sân thì không ai khiêng được.

Ngày 14-6, được biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh và một số xã giáp danh thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; thị xã Từ Sơn và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, bước đầu làm rõ thủ phạm 3 vụ trộm xảy ra tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Các đối tượng này thường rủ nhau sử dụng xe máy kéo theo xe lôi để có thể trộm được những tài sản có trọng lượng nặng; bởi tâm lý bị hại thường chủ quan cho rằng vật nặng để ngoài sân thì không ai khiêng được.

Chiếc xe lai dùng để chở tài sản trộm cắp.

Vụ thứ nhất, xảy ra đêm 23-4, các đối tượng: Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Triển, Hoàng Văn Dũng (trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Đoàn (trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Quang Hưng (trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) cùng một số đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh đã trộm cắp được tài sản của gia đình anh C. ở xã Vân Hà một số khúc gỗ trắc trị giá gần 30 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra đêm ngày 10-5, các đối tượng gồm: Hưng, Đoàn mang theo hung khí và “đồ nghề” trộm cắp, cùng Nguyễn Công Dần (trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Long (trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) cắt khóa cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh D., lấy đi 8 tượng gỗ, 1 máy trà gỗ, 1 máy đánh bóng gỗ, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng gồm Đoàn, Hưng, Dũng và Cường cũng đã trộm cắp một gốc cây gỗ hương ở địa phận thôn Thiết Bình, xã Vân Hà.

Điều tra mở rộng, xác định các đối tượng còn gây ra một số vụ trộm cắp khác, như vụ trộm cắp 3 chiếc xe máy tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh và khu công nghiệp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; vụ trộm cắp 10 tấm gỗ hương trị giá khoảng 20 triệu đồng tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn. Đáng chú ý là 2 vụ trộm cắp ô tô trên địa bàn huyện Đông Anh và thị xã Phúc Yên, đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Đoàn.

Một vụ, Đoàn cùng với Nguyễn Văn Thao ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và Trần Văn Quý, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đã trộm cắp 2 chiếc ô tô tải, 1 máy xúc đào tại thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp được khoảng 600 triệu đồng.

Một vụ Đoàn cùng và Quý trộm 1 chiếc ô tô tải tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trị giá tài sản khoảng 45 triệu đồng.

Các đối tượng trộm cắp tài sản trong ổ nhóm này đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra; riêng Nguyễn Hữu Hoàn, trú tại xã Xuân Thu, có hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là ổ nhóm trộm cắp có tổ chức số đối tượng tham gia khá đông, các đối tượng mặc dù sinh sống ở nhiều địa bàn nhưng có sự gắn kết; hoạt động táo tợn trên phạm vi rộng.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ được 5 tượng gỗ các loại, 3 xe máy cùng nhiều công cụ, dao, kiếm, súng bút tự chế phục vụ cho hoạt động trộm cắp và chống trả khi bị phát hiện.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-nhom-sieu-trom-chuyen-su-dung-xe-loi-gay-an-495525/