Triệt phá nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy giá rẻ tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quỳnh và Hàn Văn Lượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hàn Văn Lượng. Ảnh: Công an Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hàn Văn Lượng. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1990; trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Quỳnh hay đi lang thang đến các khu dân cư, nhà trọ để trộm cắp xe máy. Sau đó, đối tượng mang xe đến cho Hàn Văn Lượng (SN 1995; trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để bán. Sau khi bán sẽ chia cho Lượng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trong khoảng tháng 10/2022, Quỳnh đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Hà Đông và các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. Sau đó, Lượng liên hệ với Bạch Văn Vọng (SN 1990; trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) thỏa thuận việc mua xe.

Vọng kể với Đỗ Văn Quyết (SN 1991; trú tại Phủ Lý, Hà Nam) việc mua xe không giấy tờ khoảng 1-2 triệu đồng nên Quyết có nhờ Vọng hỏi luôn cho Quyết. Ngày 17/10/2022, Lượng mang 2 xe giao cho Vọng và Quyết và nhận 3.000.000 đồng. Sau đó, Vọng bán lại xe cho Đỗ Đình Phương (SN 1993; trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) với giá 2 triệu đồng và nói xe trộm cắp, không có giấy tờ mới rẻ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Quỳnh và Hàn Văn Lượng về tội Trộm cắp tài sản; Bạch Văn Vọng, Đỗ Văn Quyết, Đỗ Đình Phương về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

D. Thảo

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/triet-pha-nhom-trom-cap-tieu-thu-xe-may-gia-re-tai-ha-noi-39587.html