Triệt phá ổ đá gà quy mô lớn, tạm giữ 56 người tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá trường gà trong khu vườn tràm ở H.Long Thành (Đồng Nai), tạm giữ 56 người liên quan, thu giữ gần 500 triệu đồng, 110 xe máy, 2 ôtô.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá trường gà trong khu vườn tràm ở H.Long Thành (Đồng Nai), tạm giữ 56 người liên quan, thu giữ gần 500 triệu đồng, 110 xe máy, 2 ôtô.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa triệt phá trường gà chuyên tổ đánh bạc bằng hình thức đá gà và và lắc tài xỉu quy mô lớn ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Long Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu vườn tràm, nằm trong khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành).

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy tán loạn thoát thân.

Lực lượng công an đã vây ráp, khống chế được 56 người tại chỗ, thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 xe ôtô, 110 xe máy, 12 con gà đá cùng nhiều dụng cụ để đánh bạc.

Bước đầu, công an xác định sòng bạc trên do Lê Tuấn Khanh (còn gọi là Phi Líp, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) tổ chức từ ngày 11/3.

Mỗi ngày Khanh điều hành sòng bạc và thu 5% tiền xâu trên tổng số tiền các con bạc chơi. Khanh từng có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Khanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo lãnh đạo Công an Đồng Nai, để tránh bị phát hiện, Khanh chọn tổ chức đánh bạc ở những nơi hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em gác đường, cảnh giới cho sòng bạc.

Ngoài ra, Khanh còn cho đàn em cảnh giới cả ở cổng các cơ quan công an, nếu phát hiện cơ quan công an có chuẩn bị, tập trung lực lượng đi công tác thì báo động sòng bạc giải tán ngay.

Cũng theo Công an Đồng Nai, trước đó khi nhận được thông tin về một sòng bạc quy mô lớn tại huyện Long Thành, ban giám đốc đã chỉ đạo PC02 xác lập chuyên án để đấu tranh, kịp thời triệt phá sòng bạc trên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau một thời gian trinh sát, nắm bắt được quy luật hoạt động của sòng bạc trên, lực lượng công an đã tập trung lực lượng vây bắt và triệt phá thành công.

Hiện, PC02 và Công an huyện Long Thành đang tiếp tục phân loại, lấy lời khai các đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Thiện Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/triet-pha-o-da-ga-quy-mo-lon-tam-giu-56-nguoi-tai-dong-nai-a267915.html