Triệt phá 'ổ' ma túy liên tỉnh, giao dịch bằng tài khoản

Ngày 8-1, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Bùi Việt Bách, SN 1977, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Phương Lan, SN 1974, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, SN 1968, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, trước đó qua công tác trinh sát, lực lượng Đội 2 – Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên nên đã thành lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian bí mật theo dõi, các trinh sát đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Bùi Việt Bách.

Bách là một kẻ giang hồ, từng có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp tài sản. Nhiều lần ra tù vào tội như vậy nhưng bản chất xấu như ăn sâu vào máu, Bách tiếp tục con đường làm giàu bằng ma túy, hoạt động tinh vi hơn, liều lĩnh hơn. Hắn không ở cố định một chỗ mà thường xuyên di chuyển, lúc thì thuê nhà nghỉ này, lúc lại chuyển sang khách sạn khác để điều chế, mua bán ma túy tổng hợp.

Các đối tượng Bách, Lan và Hương tại CQCA

Mỗi lần điều chế “hàng” thành công, Bách lại thuê người vận chuyển, giao dịch với khách hàng. Trước khi giao dịch, hắn luôn cử đám “đàn em” đi kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Bách đã được các trinh sát Đội 2 – Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội nắm bắt.

Theo đó, trung tuần tháng 12-2017, ban chuyên án nhận được nguồn tin từ trinh sát, ngày 22-12, Bách chuẩn bị “đánh” chuyến hàng lớn. Lập tức, kế hoạch bắt giữ kẻ cầm đầu được triển khai. Khoảng 21g cùng ngày, tại khu trọ nơi Bách đang thuê, xuất hiện 2 đối tượng nữ đi xe máy mò đến. Sau đó, 2 “nữ quái” này dừng xe ở đoạn đường tối, 1 đối tượng đi vào bên trong phòng trọ của Bách, đối tượng còn lại đứng ngoài chờ.

Chỉ vài phút sau, đối tượng nữ vội vàng trở ra leo lên xe máy rồi giục đồng bọn tăng tốc. Trinh sát tại đây nhanh chóng bám theo 2 “nữ quái”, khi chạy đến địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ trinh sát quyết định chặn bắt. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 500g ma túy đá được 2 đối tượng nữ giấu trong người.

Tổ công tác áp giải 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở CA để tiếp tục làm rõ. Tại CQĐT, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Lê Phương Lan và Phạm Thị Thu Hương. Lan và Hương khai nhận, quen biết nhau đã lâu, cùng bản tính ham chơi, lười lao động nên nợ nần và thiếu tiền chi tiêu nên đã mua ma túy của Bách về để bán lẻ kiếm lời.

Trước đó, Hương gọi điện nhờ Lan mua 50 triệu đồng ma túy đá. Sau đó, Lan liên lạc cho Bách đặt hàng, nhận được tín hiệu của Bách, Lan chở Hương đi lấy ma túy. Từ lời khai này, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Việt Bách.

Tại phòng trọ ở tầng 3 nơi Bách thuê, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy. Đấu tranh khai thác, Bách khai nhận từng tự sản xuất ma túy nhưng do chất lượng kém, không thu được nhiều lợi nhuận nên Bách chuyển sang mua bán.

Để thực hiện việc mua bán ma túy, Bách đã kết nối với một số đối tượng ở các tỉnh phía Nam, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Khi có khách đặt hàng, Bách liên hệ thỏa thuận số lượng, giá cả với đầu mối của mình. Sau đó, tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng, còn ma túy sẽ được gửi theo đường chuyển phát nhanh về Hà Nội.

Hiện CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/triet-pha-o-ma-tuy-lien-tinh-giao-dich-bang-tai-khoan-109899.html