Triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê, ép nhân viên karaoke đi 'tiếp khách'

Để tranh giành lãnh địa, Thắng cùng đồng bọn đến các nhà trọ bắt các cô gái làm nhân viên quán Karaoke rồi nhốt vào nhà nghỉ ép 'tiếp khách'.

Ngày 6/12, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên bảo kê “chăn dắt” nhân kiên quán Karaoke về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

4 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, để tranh giành lãnh địa trên địa bàn, nhóm các đối tượng gồm: Lê Trọng Ánh (27 tuổi), Trần Hoài Giang (25 tuổi), Lê Viết Thắng (40 tuổi, cùng ở huyện Triệu Sơn) và Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, ở TP Thanh Hóa) đã giở chiêu trò đến nhà trọ bắt ép các cô gái làm nhân viên quán karaoke. Sau đó, đem nhốt các cô gái vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn để ép “tiếp khách”.

Đây là ổ nhóm thường xuyên hoạt động tại địa bàn huyện Triệu Sơn do đối tượng Thắng cầm đầu. Sau khi khám xét nơi ở của Thắng và Ánh, cảnh sát thu giữ được 2 khẩu súng tự chế và 1 gói ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/triet-pha-o-nhom-chuyen-bao-ke-ep-nhan-vien-karaoke-di-tiep-khach-16459