Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Ngày 27-3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian, do Nguyễn Trần Nhất (sinh năm 1978; ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngoài Nguyễn Trần Nhất, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều tra ra 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1996; ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình), Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997; ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Vũ Tuấn Long (sinh năm 1979; ở phường Điện Biên, quận Ba Đình) và Tống Công Minh (sinh năm 1997; ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì). Riêng Minh còn đang bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, Nguyễn Trần Nhất từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thường thu nhận các đối tượng "cộm cán" để đi trộm cắp xe máy mang về bán cho Nhất.

Gần đây nhất, khoảng 5h ngày 3-1-2021, Trung, Tùng, Minh phát hiện có một xe máy Honda Zoomer X để trước một tòa nhà trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) không có ai trông giữ, đã dùng vam bẻ khóa cổ. Khi các đối tượng đẩy xe đi đến khu vực đường Lê Đức Thọ thì Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Trần Nhất để bán chiếc xe lấy 8 triệu đồng chia nhau.

Tại thời điểm bị bắt, dù Nhất vừa trải qua cuộc phẫu thuật, chân bó bột, phải chống nạng, nhưng các chứng cứ thu thập được chứng minh trong những ngày nằm viện, Nhất vẫn điều hành đường dây tiêu thụ xe gian.

Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/994675/triet-pha-o-nhom-trom-cap-tieu-thu-xe-gian