Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy qua phát hiện của nhân viên bảo vệ chung cư

Ngày 3-8, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đỗ Ngọc Minh, SN 1992, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 27-6, anh Hoàng Việt Dũng là bảo vệ của một tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Trung Văn đã đến CQCA trình báo về việc, tại tầng hầm chung cư nơi anh làm việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode.

Đến hoảng hơn 12g cùng ngày, anh Nguyễn Thái Sơn, là bảo vệ một chung cư trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khi đang làm việc thì phát hiện một nam thanh niên đang dùng vam phá khóa để bẻ khóa chiếc xe máy Honda SH Mode tại tầng hầm chung cư. Lập tức, tổ bảo vệ của chung cư này liền giữ nam thanh niên lại và truy hỏi thì đối tượng thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe ở địa bàn phường Trung Văn mang về đây gửi…

Ngay sau đó, tổ bảo vệ đã trình báo sự việc, đồng thời bàn giao đối tượng cho CQCA. Tiếp nhận vụ việc, CA quận Nam Từ Liêm điều tra, xác minh và xác định, đối tượng là Đỗ Ngọc Minh, SN 1992, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Do thiếu tiền ăn tiêu nên Minh đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy tại bãi gửi xe của các tòa chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai đối tượng Minh (trái) và Bằng tại CQCA.

Để thực hiện hành vi nói trên, ban ngày Minh đến một số chung cư rồi đi bộ xuống tầng hầm để xe quan sát, nhắm “mục tiêu” trước. Chờ đêm xuống, Minh vào từ sảnh tầng 1 rồi đi xuống tầng hầm lấy trộm xe máy. Đối tượng sử dụng các thẻ nhựa cứng gần giống với các thẻ gửi xe của một số khu chung cư, bọc bên ngoài tờ tiền 2 nghìn đồng hoặc 5 nghìn đồng để tránh bị bảo vệ phát hiện. Khi qua cửa soát vé, Minh đưa thẻ gửi xe giả và tăng ga phóng đi khiến bảo vệ không kịp trở tay.

Theo đó, khoảng 00g15 đêm 27-6, Minh thuê xe taxi đi đến nhà chung cư trên địa bàn phường Trung Văn, rồi đi bộ xuống tầng hầm dùng vam phá khóa điện và mở cốp xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode. Thấy bên trong có vé gửi xe, Minh đã nổ máy điều khiển xe qua cổng bảo vệ rồi đưa chiếc xe về gửi tại tầng hầm nhà chung cư khác ở Tân Triều.

Đến 11g30 cùng ngày, Minh quay lại lấy xe máy vừa trộm cắp được đem đi tiêu thụ nhưng không mở được khóa xe. Đối tượng liền lấy vam phá khóa ra cậy khóa thì bị bảo vệ chung cư là anh Nguyễn Thái Sơn phát hiện, trình báo CA quận Nam Từ Liêm.

Theo lời khai của Minh, ngoài vụ trộm xe SH Mode nói trên, đối tượng đã một mình gây ra 8 vụ trộm khác tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn các quận huyện như: huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai, quận Hà Đông, quận Hoàng Mai. Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian tháng 6-2018, Minh còn phối hợp với một đối tượng tên Nguyễn Tiến Bằng thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác.

Mở rộng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-7 cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Bằng, SN 1978, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội sau nhiều ngày bỏ trốn. Bằng là đối tượng có 2 tiền án, năm 2005 bị TAND Hà Đông xử phạt 30 tháng tù giam tội tàng trữ trái phép chất ma túy; năm 2010 bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 35 tháng tù giam tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đỗ Ngọc Minh cũng vừa bị CA huyện Mỹ Đức, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Hiện vụ án đang được CQĐT CA quận Nam Từ Liêm tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/triet-pha-o-nhom-trom-cap-xe-may-qua-phat-hien-cua-nhan-vien-bao-ve-chung-cu-119848.html