Triệt phá sới bạc khủng do 'Lâm sa cơ' cầm đầu, thu giữ súng Col và 98 viên đạn

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 24 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 70 triệu đồng cùng 1 khẩu súng Col và 98 viên đạn chì.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệt xóa sới bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 70 triệu đồng cùng 1 khẩu súng Col và 98 viên đạn chì.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 8/4, lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa ập vào nhà đối tượng Đỗ Văn Đạo (SN 1987, trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) bắt giữ 24 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 70 triệu đồng, 1 khẩu súng Col, 98 viên đạn chì và nhiều vật dụng có liên quan khác.

Lâm và Đạo cùng các tang vật vụ đánh bạc.

Được biết, đường dây đánh bạc này do Đỗ Thành Lâm (hay còn gọi là Lâm sa cơ, SN 1997, trú xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) đứng ra tổ chức và cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Lâm và Đạo khai nhận là 2 chú cháu. Cả đều có tiền án, vừa ra tù và câu kết với nhau lập sới bạc.

Hầu hết các đối tượng tham gia trong sới bạc này đều là con bạc chuyên nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống, huyện Tĩnh Gia và TP Thanh Hóa. Các con bạc đều mang tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khi bị lực lượng cảnh sát ập vào bắt giữ, nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện Phòng CSHS đang truy bắt những đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc được.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/triet-pha-soi-bac-khung-do-lam-sa-co-cam-dau-thu-giu-sung-col-va-98-vien-dan-post258946.info