Triệt phá sới bạc tại 'chợ' tập kết rau quả khu đô thị Thanh Hà

Theo tài liệu trinh sát, khoảng 20 giờ sới bạc bắt đầu hình thành, một số đối tượng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa. Cả nhóm bàn bạc dùng 1 cốc nhựa, 1 nắp nhựa rồi cắt 4 'quân vị' để làm công cụ đánh bạc.

Ngày 10/2, thông tin từ lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp với Công an xã Cự Khê đã bắt quả tang ổ bạc 10 đối tượng.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 8/2, lực lượng CSHS Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cự Khê phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại bãi tập kết mua bán rau củ quả thuộc khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê.

Cơ quan công an xác định, khoảng 20 giờ cùng ngày, ổ bạc trên bắt đầu hình thành, khi một số đối tượng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa. Theo đó, nhóm này bàn bạc dùng 1 cốc nhựa, 1 nắp nhựa rồi cắt 4 “quân vị” để làm công cụ đánh bạc. Ngoài đối tượng xóc cái tên là Bảo, số còn lại chọn cửa, đặt tiền.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hàng chục triệu đồng tại chiếu bạc và trong người các “con bạc”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi Đánh bạc để điều tra làm rõ. Đồng thời, thông báo việc bắt quả tang và tạm giữ các đối tượng đến gia đình và chính quyền địa phương biết; tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng đối tượng khác có liên quan để xử lý.

An Tuấn - Đạt Lê

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/triet-pha-soi-bac-tai-cho-tap-ket-rau-qua-khu-do-thi-thanh-ha.html