Triệt phá sới đá gà ở nghĩa địa

Sau nhiều tuần theo dõi, mật phục và đột kích sới gà có quy mô lớn nằm ở khu nghĩa địa thuộc P. Thủy Châu, TX Hương Thủy (TT-Huế), ngày 25-10, CATX Hương Thủy đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Hiền Thảo (1987, trú P.Thủy Châu), đối tượng tổ chức sới đá gà này.

Hiện trường sới gà ở nghĩa địa và Hồ Hiền Thảo- đối tượng tổ chức đánh bạc tại sới gà.

Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh, vào những ngày cuối tuần, ở một bãi đất nằm khuất trong núi thuộc khu nghĩa địa của P. Thủy Châu có hàng chục thanh niên tụ tập để đá gà ăn tiền. Một số người dân ở gần khu vực này cho biết, càng về trưa, các đối tượng càng la hét ầm ĩ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình trật tự tại địa phương. Từ phản ánh đó, lực lượng trinh sát hình sự đã có nhiều ngày “nằm vùng” và xác định, các đối tượng chỉ tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà vào thứ 7 và chủ nhật để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Qua theo dõi, lực lượng CSHS CATX Hương Thủy xác định, số tiền cá cược tại sới gà này rất lớn. Có ngày, sới này thu hút gần 100 người tham gia. Sau khi thu thập các chứng cứ, CATX Hương Thủy đã xác lập Chuyên án mang bí số 018G để đấu tranh, triệt phá.

Sau nhiều tuần mật phục, xác định ngày 21-10 (nhằm ngày chủ nhật), các đối tượng sẽ tập trung về sới gà này để cá cược ăn tiền. Khoảng 13 giờ cùng ngày, trong khi các đối tượng đang say sưa cổ vũ, reo hò cho các “chiến kê” của mình thì hơn 30 CBCS CATX Hương Thủy đồng loạt đột kích, bắt giữ 54 đối tượng có mặt tại trường gà, thu giữ 68 xe mô-tô, hơn 137 triệu đồng, 5 con gà, 53 ĐTDĐ, 9 tờ hịch ghi tỷ số, 2 tấm bảng ghi tỷ lệ thắng- thua...

Qua thu thập chứng cứ, lấy lời khai các đối tượng; cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức đá gà này là Hồ Hiền Thảo, không có nghề nghiệp. Thảo khai nhận, nhận thấy nhu cầu đánh bạc bằng hình thức đá gà ở TT-Huế ngày càng lớn nên Thảo nảy sinh ý định mở sới gà để thu hút các con bạc tham gia nhằm lấy tiền xâu. Sau khi đi khảo sát địa bàn, Thảo chọn bãi đất trống nằm ở khu nghĩa địa thuộc P. Thủy Châu (TX Hương Thủy). Thảo cho xây dựng các ví chọi gà bằng xi-măng để phục vụ cho việc đánh bạc. Cứ 1 trận cá cược, Thảo thu 300 ngàn đồng tiền xâu. Ngoài vai trò tổ chức đánh bạc, CA xác định, tại các trận đấu gà, Thảo còn trực tiếp cá cược với số tiền hàng triệu đồng/lượt. Ở trên 2 tấm bảng ghi tỷ số và các tờ hịch mà CA thu giữ, cho thấy, mỗi trận đá gà, số tiền cá cược thắng thua của mỗi trận lên đến hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói, ở phía “vòng ngoài” của trường gà này thường có một số đối tượng cảnh giới. Các con bạc còn được phục vụ ăn uống tại sới gà nhằm thuận tiện cho việc cá độ đá gà diễn ra liên tục…

Đại tá Võ Thành Kỳ cho biết, qua điều tra, các đối tượng khai nhận, sới gà này dù mới đưa vào hoạt động nhưng đã thu hút rất nhiều đối tượng đến tham gia. Các đối tượng không chỉ là người ở địa phương Hương Thủy mà còn ở khắp các địa bàn như: TX Hương Trà, Phú Lộc, TP Huế, Phú Vang… Các đối tượng phần lớn đều là người lao động, trong đó có nhiều lao động vừa đi làm ăn từ Lào về nên điều kiện kinh tế khá giả. Hiện, CATX Hương Thủy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197318_triet-pha-soi-da-ga-o-nghia-dia.aspx