Triệt phá sòng bạc 'Hương Nám' ở Đồng Nai

Kiểm tra căn nhà có kẽm gai bao quanh, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 21 người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Chiều 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra căn nhà của Nguyễn Phúc Thế (41 tuổi) tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

Tại đây, công an bắt quả tang 21 người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu. Lực lượng chức năng thu giữ gần 400 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 4 xe máy và 2 ôtô cùng nhiều tang vật khác.

 Nhóm người bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Nhóm người bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Thị Xuân Hương (tức Hương Nám, 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Cao Mỹ Hạnh (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) làm chủ; Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng ra xóc cái, thu tiền xâu.

Theo công an, đây là sòng bạc quy tụ nhiều người có số má ở các tỉnh về đây tham gia sát phạt. Nhóm này tổ chức đánh bạc trong nhà có tường kẽm gai bao xung quanh, khóa cửa cổng, bố trí người cảnh giới và hay thay đổi địa điểm nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong căn nhà tổ chức đánh bạc, công an phát hiện con hổ ngâm trong bình rượu và con sóc Côn Đảo đang nuôi nhốt. Đây là 2 loài động vật nằm trong sách đỏ của Việt Nam nghiêm cấm săn bắt.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/triet-pha-song-bac-huong-nam-o-dong-nai-post1160897.html