Triệt phá sòng bạc, thu giữ hai khẩu súng

Ngày 13-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị chức năng vừa triệt phá sòng bạc do Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Các đối tượng tham gia bị Công an bắt giữ tại sòng bài.

Các đối tượng tham gia bị Công an bắt giữ tại sòng bài.

NDĐT - Ngày 13-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị chức năng vừa triệt phá sòng bạc do Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Theo đó, vào khuya ngày 3-3, trinh sát Đội 5 của Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm thuộc phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 44 người đang đánh bạc dưới hình thức bài cào.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 500 triệu đồng, 53 điện thoại di động, một ô-tô, 25 xe máy, một khẩu súng K59 cùng sáu viên và khẩu súng loại công cụ hỗ trợ có chín viên đạn.

Theo cơ quan chức năng, hai đối tượng Vinh và Hồng thuê căn nhà để tổ chức đánh bạc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30-50 người tham gia sát phạt, mỗi tụ đặt từ 500.000 - 2.000.000 đồng.

Về nguồn gốc khẩu súng, Hồng khai mua từ Campuchia với giá chín triệu đồng, nhằm mục đích tự vệ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43602702-triet-pha-song-bac-thu-giu-hai-khau-sung.html