Triệt phá sòng bạc trong chòi lá, bắt giữ 21 đối tượng

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bộ xí ngầu, 7 tập bài tây quấn băng keo và gần 3 triệu đồng tiền xâu đựng trong chiếc hộp sắt.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tạm giữ 21 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức "xóc tài xỉu" trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Các đối tượng trong sòng bạc bị tạm giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, sau một thời gian mật phục theo dõi, chiếu ngày 8/3, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an TP Biên Hòa ập vào một chòi lá thuộc tổ 1, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Tại đây, công an bắt quả tang 21 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan côn gan thu giữ hơn 7 triệu đồng, 6 bộ (18 hột) xí ngầu, 7 tập bài tây quấn băng keo, 2 thiết bị điện tử ghi chữ số 5304 để kiểm tra bộ lắc xí ngầu phục vụ đánh bạc và gần 3 triệu đồng tiền xâu đựng trong chiếc hộp sắt. Thu giữ trên người các đối tượng hơn 57 triệu đồng.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do Hồ Phạm Thúc Khang (sinh năm 1983, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Quang Lâm (tức Lâm “Chelsea”, sinh năm 1986, ngụ Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đứng ra tổ chức.

Khang đã thuê căn chòi lá trên với giá 4 triệu đồng/tháng để tổ chức sòng bạc. Tại đây, Khang là người trực tiếp thu tiền xâu.

Hiện tại, các đối tượng nói trên đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/triet-pha-song-bac-trong-choi-la-bat-giu-21-doi-tuong-a314522.html