Triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp ở An Hòa

Sau nhiều ngày theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động đã triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp tại phường An Hòa (TP.Biên Hòa).

Số tang vật công an thu giữ được trong vụ án. Ảnh: T.Danh

Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ Lương Thị Bích Chi (30 tuổi, ngụ phường An Hòa) là đối tượng cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Công an cũng đã bắt giữ hàng chục đối tượng là những con nghiện thường xuyên mua ma túy của Chi.

* Mua bán ma túy phía sau khu nghĩa địa

Theo một số người dân địa phương, tụ điểm ma túy vừa bị Công an TP.Biên Hòa triệt phá là một trong những tụ điểm tệ nạn xã hội nhiều năm nay ở địa phương. Mặc dù hằng năm, lực lượng Công an phường có kiểm tra, xử lý các đối tượng nghiện sử dụng ma túy ở khu vực này nhưng hoạt động của tụ điểm này vẫn không được xử lý dứt điểm. Các con nghiện vẫn lui tới đây để mua và sử dụng ma túy khiến cho tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở khu vực này trở nên phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa bằng mọi cách triệt phá, xóa sổ tụ điểm ma túy nói trên, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố liên tục bám địa bàn để theo dõi, nắm bắt tình hình, lên kế hoạch đột kích, triệt phá tụ điểm này.

Qua xác minh, công an phát hiện tụ điểm ma túy nói trên nằm sâu trong đường hẻm cụt ở phía sau khu nghĩa địa thuộc tổ 20, KP.1, phường An Hòa. Để vào được tụ điểm này chỉ có con đường duy nhất là đi vào hẻm cụt. Người dân địa phương cho biết, thường chỉ có một số người dân sinh sống ở khu vực này ra vào đường hẻm, còn người ở nơi khác ít khi lui tới đây. Tuy nhiên, hằng ngày có một lượng lớn các đối tượng nghiện ma túy thường đến để mua ma túy sử dụng khiến cho tình hình ANTT ở khu vực này trở nên phức tạp.

Lực lượng trinh sát cũng xác định, để tồn tại và hoạt động mua bán ma túy trong thời gian qua, các đối tượng cầm đầu đã tạo ra nhiều tầng bảo vệ để theo dõi người lạ, công an. Hằng ngày, một số người nghiện là “tay, chân” của các đối tượng mua bán ma túy có nhiệm vụ canh chừng ở đầu đường hẻm. Nếu phát hiện có người lạ hoặc khả nghi thì ngay lập tức báo cho các đối tượng ở phía trong cảnh giác. Chính vì vậy, các trinh sát tiếp cận khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.

* Đột kích tụ điểm ma túy lúc rạng sáng

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa xác định “nữ quái” Chi là người mua ma túy về phân chia thành từng tép nhỏ để cung cấp cho các con nghiện kiếm lời.

Số tang vật công an thu giữ được trong vụ án. Ảnh: T.Danh

Để thực hiện hành vi này ngoài Chi còn có một số đối tượng “chân rết” là những con nghiện thân cận thường xuyên mua “hàng” của Chi cùng tham gia bán ma túy. Trong số đó có Lương Văn Nhân (57 tuổi, người dân địa phương).

Các trinh sát cũng nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này. Hằng ngày, thường vào buổi chiều tối (từ khoảng 17-20 giờ) và khoảng từ 23 giờ đến rạng sáng ngày hôm sau là thời điểm mà các con nghiện thường xuyên lui tới mua ma túy đông nhất. Không chỉ mua ma túy, nhiều đối tượng còn mắc võng, ngang nhiên sử dụng ma túy tại các bãi đất trống ven đường.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5 giờ ngày 11-2, lực lượng công an bất ngờ đột kích căn nhà Chi đang ở, bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ ma túy, thu giữ 73 gói ma túy và khoảng 2,5 phân heroin, 1 điện thoại cùng một số tang vật khác. Đối với Lương Văn Nhân, lực lượng công an đã khám xét và thu giữ ma túy trên người đối tượng này.

Quá trình đột kích tụ điểm ma túy nói trên, lực lượng công an bắt giữ gần 20 đối tượng là những con nghiện thường xuyên mua ma túy của Chi và Nhân. Cơ quan công an cũng đã thu giữ trong người các đối tượng này 5 gói heroin cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu làm việc với công an, Chi khai hằng ngày nhiều con nghiện thường liên hệ với Chi, Nhân để hỏi mua ma túy. Sau khi đã thỏa thuận số lượng và giá cả, các đối tượng thường mang ma túy ra khu vực nghĩa địa gần đó để giao “hàng” nhằm tránh bị công an theo dõi và phát hiện. Hiện số đối tượng này đã được công an lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo một số người dân phường An Hòa, việc công an triệt phá tụ điểm ma túy nói trên đã góp phần rất lớn trong việc lập lại an ninh trật tự tại địa phương. Bởi, nếu để kéo dài tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tràn lan ở khu vực này sẽ còn phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn xã hội khác.

Trong đợt đột kích vào tụ điểm ma túy nói trên, lực lượng công an cũng đã phát hiện tại 2 căn nhà (gần nhà của đối tượng Lương Thị Bích Chi) chuyên “độ” xe máy (nghi là tài sản từ một số vụ trộm cắp). Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 6 xe máy đã được “độ”, 3 lốc máy có dấu hiệu bị đục, xóa số máy, số sườn, một bộ đồ nghề chuyên đục số cùng nhiều tang vật khác.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202002/triet-pha-tu-diem-ma-tuy-phuc-tap-o-an-hoa-2987864/