Triệt phá vụ vận chuyển 308,6 kg ma túy đá

Ngày 15-10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đang khẩn trương truy bắt một trong hai đối tượng trong vụ vận chuyển 308,6 kg ma túy đá qua địa bàn.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 12-10, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông phía nam của Phòng Cảnh sát giao thông đang thực hiện tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy thì phát hiện ô-tô BKS 86C-091.02 chạy quá tốc độ. Trong quá trình kiểm tra, hai đối tượng đi trên xe bất ngờ bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác vừa truy đuổi các đối tượng vừa tổ chức kiểm tra phương tiện, phát hiện 12 bao tải chứa 300 túi ni-lông đựng ma túy đá với khối lượng lên tới 308,6 kg.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Lệ Thủy và chính quyền địa phương khẩn trương truy bắt các đối tượng. Ðến sáng 13-10, người dân trên địa bàn phối hợp lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Xệng Vàng (SN 1995, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) là lái xe vận chuyển số ma túy nêu trên. Bước đầu Xệng Vàng khai nhận, đối tượng được thuê vận chuyển từ Lào ra một cửa khẩu ở Bắc Trung Bộ rồi vào Ðà Nẵng để nhận 10.000 USD tiền công. Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại và mở rộng điều tra vụ án vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay qua địa bàn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37934002-triet-pha-vu-van-chuyen-308-6-kg-ma-tuy-da.html