Triệt xóa băng nhóm thuê ô tô tự lái, sau đó đưa sang Camphuchia tiêu thụ

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa triệt xóa đường dây 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

 8 đối tượng thuê ô tô tự lái, sau đó đưa sang Camphuchia bán.

8 đối tượng thuê ô tô tự lái, sau đó đưa sang Camphuchia bán.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thông tin trao đổi nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ nên chỉ đạo Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông xây dựng kế hoạch đấu tranh với băng nhóm đối tượng trên.

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Diệp Kiến Lâm (SN 1985, ngụ TP HCM) là đối tượng cầm đầu băng nhóm này. Trong thời gian dài, tài sản chiếm đoạt lớn, xảy ra nhiều địa phương. Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, trong đó có Diệp Kiến Lâm.

Tang vật Công an thu giữ.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Lâm thỏa thuận với các đối tượng tìm kiếm xe để thuê, sau đó chụp ảnh cho đối tượng bên Campuchia để chốt giá. Khi thuê được xe, Lâm cùng các đối tượng lái xuống cửa khẩu Vĩnh Gia, tỉnh An Giang hoặc qua đường tiểu ngạch để mang sang Campuchia cầm cố.

Băng nhóm này thực hiện được 14 vụ, với tổng giá trị thiệt hại trên 12 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận gây ra hàng chục vụ khác và cùng nhau chia tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-xoa-bang-nhom-thue-o-to-tu-lai-sau-do-dua-sang-camphuchia-tieu-thu-95786.html