Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng

Hoạt động từ tháng 11/2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đường dây do Dũng, Danh cầm đầu khoảng 250 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Huỳnh Tấn Dũng (SN 1975, huyện Duy Xuyên) là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Sáng 20/1, các lực lượng đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây tại Quảng Nam là Huỳnh Tấn Dũng, tại Thừa Thiên Huế là Bùi Phước Danh (SN 1972, TP Huế).

Đối tượng Danh cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại Huế. (Ảnh: C.A).

Đối tượng Danh cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại Huế. (Ảnh: C.A).

Tang vật thu giữ gồm 32 điện thoại di động, 5 máy tính, 2 ô tô, 1,24 tỷ đồng, 1 súng hơi, 4 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ tháng 11/2020. Qua trích xuất dữ liệu từ ngày 15/11/2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 250 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ 15 đối tượng trên, tiếp tục phối hợp với các lực lượng điều tra làm rõ.

N. Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/triet-xoa-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-voi-so-tien-hang-tram-ty-dong-d146740.html