Triệt xóa đường dây ma túy lớn từ Kon Tum về Nam Định, thu 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng CSĐT về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục C04 Bộ Công an, Đoàn đặc nhiệm PCTP số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vừa thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp dạng đá là tang vật trong một vụ án.

 Đối tượng Vũ Công Hoàn + tang vật ma túy

Đối tượng Vũ Công Hoàn + tang vật ma túy

Theo đó, số tang vật ma túy này được đối tượng giấu trong túi sách du lịch, khoác trên vai, tay ôm cặp tài liệu trình ký, giả danh như một nhân viên tiếp thị để tránh sự nghi ngờ, phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng PC04 Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và Đoàn đặc nhiệm PCTP số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang khi đối tượng đang vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá về Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Công an, đối tượng “giả nhân viên tiếp thị để buôn bán ma túy” được xác định là Vũ Công Hoàn, SN 1985; có HKTT tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; hiện sinh sống tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Năm 1999, sau khi học xong lớp 9, Vũ Công Hoàn bỏ học, bỏ quê vào thuê nhà sống tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Vũ Công Hoàn xin làm thợ nhôm kính.

Sau khi ổn định công việc, Hoàn lấy vợ, sinh con. Khi đã có công việc ổn định, vợ con đề huề, Vũ Công Hoàn lại sinh thói hư tật xấu, ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Tiền bạc đội nón ra đi, kinh tế gia đình càng ngày càng lụi. Hậu quả tất yếu là Hoàn vỡ nợ.

Đối tượng Vũ Công Hoàn.

Cuối năm 2018, Hoàn về quê nhà Nam Tiến (Nam Trực, Nam Định) bán nhà lấy tiền trả nợ. Sạt nghiệp, phải bán cả nhà ở quê để gán nợ vậy nhưng Vũ Công Hoàn vẫn lao vào lô đề, cờ bạc.

Qua những lần tụ tập sát phạt nhau trên chiếu bạc, Hoàn làm quen được với một số đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và liền kết nối, thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kon Tum về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc bán kiếm lời, trong đó có Nam Định.

Để tránh sự nghi ngờ của người dân, sự phát hiện của cơ quan công an, mỗi lần vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, Hoàn đều giả là nhân viên tiếp thị. Ma túy được Hoàn dấu trong túi du lịch, khoác trên vai, tay ôm cặp tài liệu trình ký, giả danh như một nhân viên tiếp thị, Hoàn vận chuyển ma túy về TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định.

Với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, nhiều chuyến buôn bán ma túy được Hoàn vận chuyển trót lọt. Vậy nhưng, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã đặt nghi vấn về sự xuất hiện chớp nhoáng của “nhân viên tiếp thị” Vũ Công Hoàn.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, mọi thông tin về nhân thân của Vũ Công Hoàn được thu thập. Không chỉ ham mê cờ bạc, lô đề, Vũ Công Hoàn còn có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2004. Và những chuyến đi tiếp thị bán hàng của Hoàn thực chất là buôn bán ma túy với khối lượng lớn.

Khi đã có đầy đủ thông tin về thủ đoạn, phương thức vận chuyển, mua bán ma túy của Vũ Công Hoàn, Phòng PC04 Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch vây bắt đối tượng với sự phối hợp giúp đỡ của Cục C04 Bộ Công an và Đoàn đặc nhiệm PCTP số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao bằng khen cho 5 cá nhân phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy có thành tích xuất sắc.

Chiều ngày 17/12, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Phòng PC04 vì thành tích xuất sắc này. Đây là chiến công mở đầu, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bích Mận

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-xoa-duong-day-ma-tuy-lon-tu-kon-tum-ve-nam-dinh-thu-20-banh-heroin-5kg-ma-tuy-da-80143.html