Triệt xóa đường dây tuồn hồng phiến vào Đông Hà

Qua mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị có đầy đủ chứng cứ khẳng định đối tượng Hoàng Thị Hoài Thu (1987, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) liên quan đường dây mua bán trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) do Bùi Chỉnh (1980, trú xã Châu Quang, H.Quỳ Hợp, Nghệ An) và Hoàng Vương Long (1993, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà) cầm đầu. Ngày 6-11, VKSND tỉnh cho hay đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Chỉnh và Long với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với 2 bị can Thu và Nguyễn Minh Nhật bị truy tố với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Từ trái qua: Bùi Chỉnh, Hoàng Vương Long và Nguyễn Minh Nhật (Ảnh: CA cung cấp)

Từ trái qua: Bùi Chỉnh, Hoàng Vương Long và Nguyễn Minh Nhật (Ảnh: CA cung cấp)

Các đối tượng trên nằm trong Chuyên án 817T mà Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Trị đã dày công theo dõi, đấu tranh, trong đó Chỉnh là đối tượng chính của đường dây. Cụ thể, do từng liên hệ nên Long “đặt hàng” cho Chỉnh mua 30.000 viên hồng phiến. Long lần lượt đến ngân hàng nộp tổng cộng hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản do Chỉnh cung cấp (không phải của Chỉnh). Nhận được tiền, Chỉnh điều khiển ô-tô BKS 37C-267.16 đến cầu Kẽm 2 trên QL8 (địa phận xã Đại Kim, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) gặp 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) mua 150 gói MTTH (30.000 viên hồng phiến) rồi nhanh chóng vào Quảng Trị. Đến khuya cùng ngày, Chỉnh hẹn Long ra ngã ba Tân Sở (P. Đông Lương, TP Đông Hà) để giao dịch thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Thời điểm đó, số MTTH hồng phiến do Chỉnh và Long mua bán được xem là lớn nhất mà lực lượng CA Quảng Trị bắt giữ, qua giám định trọng lượng Methamphetamine là trên 400g.

Liên quan đến hoạt động phạm tội của Long, cơ quan chức năng làm rõ Long đã 5 lần chuyển tiền 1,7 tỷ đồng cho Chỉnh để mua ma túy bán kiếm lời. Tính chung đến ngày bị bắt, Long đã chuyển tổng cộng 2.750.000.000 đồng cho Chỉnh. Theo lời khai của Chỉnh, mỗi vụ mua bán ma túy vào TP Đông Hà, đối tượng được hưởng số tiền 60 triệu đồng. Tại cơ quan CA, Chỉnh còn khai nhận thêm vụ giao dịch ma túy khác tại TP Đông Hà trước khi phi vụ 30.000 viên hồng phiến bị tóm, đồng thời hé lộ một “bóng hồng” trong đường dây là Hoàng Thị Hoài Thu.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6-2017, Chỉnh quen biết Thu thông qua 1 người tên Hà (không rõ lai lịch) và trao đổi thỏa thuận mua bán ma túy, nếu Thu đặt hàng thì điện thoại và chuyển tiền trước. Thu đã đặt mua 150 gói MTTH (gồm 30.000 viên), giá 7 triệu đồng/gói. Chỉnh mượn số tài khoản của nhiều người thân quen để Thu gửi tiền. Ngày 25-9-2017, Thu chuyển 650 triệu đồng cho Chỉnh qua hệ thống ngân hàng. Từ nguồn tiền này, Chỉnh liên hệ với 1 người Lào đặt mua ma túy, chuyển trước 414 triệu đồng. Theo yêu cầu của người cung cấp, tại cầu Kẽm (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), Chỉnh đưa tiếp 236 triệu đồng còn lại cho người giao hàng. Chỉnh trực tiếp điều khiển ô-tô đưa ma túy vào TP Đông Hà. Khoảng rạng sáng ngày 29-9-2017, Chỉnh để ma túy cùng 1 bao măng khô tại phần đất bên đường Tân Sở rồi gọi điện báo cho Thu.

Cũng ngay sau khi Long và Chỉnh sa lưới, Nguyễn Minh Nhật (1998, trú P.1 TP Đông Hà) bất ngờ ra đầu thú và khai nhận đã hỗ trợ đắc lực cho Thu trong tiêu thụ ma túy. Qua lời khai của Nhật và kết quả điều tra xác định được, Nhật được Thu nói cho biết vị trí giấu ma túy và quản lý số ma túy trên. Nhận toàn quyền tiêu thụ số ma túy rồi nộp lại cho Thu giá mỗi viên 50.000 đồng. Nhật đã bán số ma túy với giá từ 60 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng/1 viên cho nhiều đối tượng nghiện và mang tiền đến trả cho Thu. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, Thu có liên lạc với Chỉnh mua ma túy, số lượng vài ngàn viên. Như thỏa thuận, Chỉnh tự mang ma túy vào TP Đông Hà, giấu ở đường Tân Sở rồi báo cho Thu điều Nhật đến điểm “bí mật” lấy hàng, quản lý và tiêu thụ số ma túy.

Xét về nhân thân của các đối tượng, năm 2010 Chỉnh bị TAND Hồng Lĩnh tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đến tháng 12-2012, bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Nhật, năm 2015 bị TAND TP Đông Hà tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo VKSND tỉnh Quảng Trị, dự kiến gần cuối tháng 11-2018, vụ án được TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197861_triet-xoa-duong-day-tuon-hong-phien-vao-dong-ha.aspx