Triệt xóa nhiều tụ điểm, đường dây buôn bán ma túy ở các tỉnh miền Tây

Hoạt động vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng thời điểm diễn biến rất phức tạp, các đối tượng phạm tội đa phần là nghiện, mua ma túy về sử dụng sau đó chia nhỏ lẻ ra bán kiếm lời để có tiền mua ma túy sử dụng.

Tối 15/6, trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ kiểm tra ôtô 64A-081.68, bắt quả tang Võ Tuấn Khanh (SN 1991, ngụ TP Cần Thơ) và Diệp Cẩm Uyên (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau), đang vận chuyển 200 gam ketamine và túi nilon chứa 400 viên nén thuốc lắc.

Võ Tuấn Khanh cùng tang vật bị bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Khanh ở quận Cái Răng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ được nhiều tang vật khác được cất giấu trên trần nhà. Theo cán bộ điều tra, Khanh thường xuyên vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về cung cấp cho các vũ trường, quán bar, karaoke tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Cùng về hành vi trên, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đỗ Phát Đạt (SN 1999, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đạt bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 20 viên nén (thuốc lắc), 2 gói ketamin. Qua làm việc, Đạt khai nhận mua ma túy các loại từ TP Hồ Chí Minh, sau đó mang về Cần Thơ cung cấp cho các cơ sở karaoke. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khám xét phòng trọ của Đạt ở phường Cái Khế, thu giữ 6 viên thuốc lắc, gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamin. Từ lời khai của Đạt, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke BOSS (phường Cái Khế), phát hiện 8 phòng hát đang hoạt động, qua test nhanh có 34 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo cơ quan điều tra, một số đối tượng đã lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương, kiểm tra các điểm kinh doanh này để kịp thời phát hiện, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Năm 2020, Nguyễn Phước Tánh (SN 1971, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được tha tù, sau khi chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khi trở về địa phương, Tánh có biểu hiện tiếp tục hoạt động mua bán ma túy. Trưa 13/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Nguyễn Văn Lộc (SN 1996, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Hòa Thuận, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trên người Lộc cất giấu gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy. Khai thác nhanh, Lộc thừa nhận vừa mua ma túy của Tánh để sử dụng. Khám xét nhà của Tánh, cơ quan Công an thu giữ 22 gói nilon, bên trong có tinh thể rắn nghi là ma túy, được cất giấu nhiều nơi trong nhà. Tánh thừa nhận số tang vật vừa thu giữ là ma túy đá, có trọng lượng ước tính khoảng 100 gam. Cùng về hành vi trên, Công an TP Trà Vinh đã bắt giữ Trần Mỹ Hạnh (SN 1977, ngụ TP Trà Vinh), chủ quán giải khát ở địa phương. Quá trình làm việc, Hạnh giao nộp 9 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của chủ quán giải khát, cơ quan Công an thu giữ thêm 14 đoạn ống nhựa trong suốt được hàn kín một đầu và một số đồ vật có liên quan. Hạnh khai nhận tang vật bị thu giữ là ma túy, mua từ người lạ để bán lại kiếm lời.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện, bắt 31 vụ, 40 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt xóa 26 điểm sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 51 đối tượng.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là trong học sinh, sinh viên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thường xuyên phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh, nắm tình hình các đối tượng ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh để chủ động “chặt đứt” các đường dây mua bán, vận chuyện ma túy vào địa bàn.

Văn Vĩnh - Hồ Giang

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/triet-xoa-nhieu-tu-diem-duong-day-buon-ban-ma-tuy-o-cac-tinh-mien-tay-i657531/