Triệt xóa nhóm đối tượng có nhiều tiền án chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản

Ngày 3-12, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Hà Đông (SN 1986), Huỳnh Công Bằng (SN 1989), cùng ngụ thị xã Hòa Thành và đối tượng Lê Hồng Thanh (SN 1987, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) để điều tra làm rõ các hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 2-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Công an phường Long Thành Trung, Công an xã Trường Tây bố trí lực lượng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản khi chúng đang trên đường đi thực hiện hành vi tội phạm.

Quá trình bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng gồm: dao, liềm, mỏ lết, tuýp mở bugi dùng để bẻ khoen cửa nhà; 2 xe mô tô; trên 10 triệu đồng tiền mặt; 4 điện thoại di động các loại… cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tải sản, cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Đối tượng Huỳnh Công Bằng và Lê Hồng Thanh

Đối tượng Huỳnh Công Bằng và Lê Hồng Thanh

Đối tượng Nguyễn Hà Đông

Cụ thể, vào ngày 30-7, Huỳnh Công Bằng rủ Nguyễn Hà Đông điều khiển xe mô tô rảo quanh khu vực ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, phát hiện nhà của bà P.K.H (39 tuổi), khóa cửa ngoài, không có người trông coi. Đông đứng bên ngoài cảnh giới, còn Bằng bẻ khoen cửa nhà, sau đó cả hai cùng nhau lén lút đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm tài sản gồm: 1 laptop, 40 triệu đồng, 2 hột xoàn, 1 cặp bông tai, 1 camera. Sau đó các đối tượng mang đồ trộm được bán lấy tiều tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Tiếp đó, ngày 23-11, Bằng lại rủ Lê Hồng Thanh điều khiển xe mô tô rảo quanh khu vực đường Nguyễn Văn Linh và khu vực đường lộ vắng người qua lại thuộc xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành tìm kiếm một số nhà dân không có người trông coi để lén lút đột nhập vào bên trong nhà chiếm đoạt tài sản, hoặc lợi dụng sự sơ hở của người đi đường có mang theo nữ trang để giật lấy tài sản.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Bằng điều khiển xe mô tô chở Thanh, khi đến khu vực gần chợ Long Hải thuộc xã Trường Tây phát hiện bà Đ.T.D (65 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) đang điều khiển xe mô tô. Thấy bà H. đeo sợi dây chuyền vàng, các đối tượng bám theo sau, khi đến đoạn đường vắng, Bằng điều khiển xe áp sát để Thanh giật sợi dây chuyền, sau đó cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp giật được dây chuyền, cả hai mang đến tiệm vàng ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu bán được số tiền 17 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, sự ma mãnh của các đối tượng đã không qua được mắt các trinh sát Công an, cả 3 bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy, từng có 2 đến 3 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Các đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù từ đầu năm 2022…

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thủy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-xoa-nhom-doi-tuong-hoat-dong-cuop-giat-tai-san-va-trom-cap-tai-san_140720.html