Triệt xóa ổ cá độ bóng đá 'giao dịch' hơn 7 tỷ đồng tại quán cà phê

Chỉ trong hơn 1 tháng, đường dây đánh bạc tại TP.Huế do Nguyễn Văn Phụng cầm đầu giao dịch hơn 7,2 tỷ đồng.

Chiều 20-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn bằng hình thức cá độ bóng đá; tạm giữ hình sự các đối tượng có liên quan.

Một số tiền mặt và giấy tờ thể hiện giao dịch

Sau thời gian đấu tranh, theo dõi, tối 19-12, lực lượng CSHS bất ngờ ập vào quán cà phê 186 Nguyễn Văn Linh (P.Hương Sơ, TP.Huế), bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá (giải AFF Cup và các giải bóng đá trên thế giới) ăn thua bằng tiền.

Công an tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phụng (SN 1984; ngụ P.Tây Lộc, TP.Huế); Ngô Huỳnh Minh Hoàng (SN 1996; ngụ P.Đông Ba, TP.Huế); Đặng Quang Trung (SN 1989; ngụ P.Hương Sơ, TP.Huế) và 8 đối tượng là các con bạc trên địa bàn tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ nhiều máy tính, tivi, điện thoại di động phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng một số tiền mặt giao dịch tại chỗ.

Bước đầu, Công an xác định, đường dây đánh bạc này do Phụng cầm đầu; Hoàng và Trung giúp sức cho Phụng. Trích xuất lịch sử giao dịch từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý, từ tháng 11-2021 đến nay, đường dây trên thực hiện cá độ bóng đá hơn 7,2 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra; củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác các đối tượng, Phụng (ngồi trước) là cầm đầu.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-xoa-o-ca-do-bong-da-hon-7-ty-dong-tai-quan-ca-phe_124810.html