Triệt xóa ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chung (SN 1991) trú tại xã Tùng Ảnh và Hoàng Quốc Phương (1983), trú tại xã Bùi Xá (Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Trên địa bàn huyện Đức Thọ thời gian qua xuất hiện ổ nhóm các đối tượng thường xuyên lợi dụng sơ hở, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Thọ đã xác lập chuyên án XM – 919 để đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, Công an huyện Đức Thọ đã làm rõ thủ phạm của các vụ trộm nói trên chính là Trần Văn Chung và Hoàng Quốc Phương.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng và tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ tháng 7/2019 đến nay, đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản tại các xã trên địa bàn Đức Thọ. Tài sản trộm được gồm 2 xe máy, 1 xe đạp điện, 1 ti vi Samsung 32 inch, máy lọc nước, máy đẩy âm thanh, loa thùng, máy giặt... Tổng giá trị tài sản trộm cắp được khoảng 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Hoài N (SN 2005), trú tại xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019 gây ra liên tiếp 8 vụ trộm cắp tài sản (tài sản chủ yếu: điện thoại di động, máy tính bảng, tiền mặt). Thu hồi 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 3,5 triệu đồng trả lại cho bị hại. Tổng trị giá tài sản thiệt hại ước tính khoảng 18 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-xoa-o-nhom-chuyen-dot-nhap-nha-dan-trom-cap-76541.html