Triệt xóa tụ điểm đánh bạc Poker 'Joker Club' ở phố biển Nha Trang

17 đối tượng bị bắt quả tang tại một tụ điểm đánh bạc ở phố biển Nha Trang vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, trong số đó có 14 đối tượng đã bị bắt tạm giam.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố 17 bị can trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trong số đó có 10 bị can bị khởi tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, 6 bị can bị khởi tố về tội danh “Đánh bạc”, 1 bị can bị khởi tố hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Ngoại trừ 3 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, 14 bị can còn lại đều bị bắt tạm giam theo phê chuẩn của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.

Điều tra viên công bố quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Văn Nhất.

Điều tra viên công bố quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Văn Nhất.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự một số tuyến – địa bàn cơ sở, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một tụ điểm đánh bạc trong căn nhà tại lô 23-20 ở góc đường số 2 và đường số 17, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, TP Nha Trang. Các đối tượng tham gia tụ điểm này đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, thậm chí có cả người nước ngoài cũng say máu “đỏ đen”.

Tụ điểm "Joker Club”

Tiến hành xác minh, các trinh sát xác định tụ điểm đánh bạc này hình thành giữa tháng 6/2022. Từ TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Hải (SN 1973, trú ở 104 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) ra Khánh Hòa cấu kết với Nguyễn Đình Hoàng Long (SN 1974, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang); Nguyễn Hữu Văn (SN 1993, trú ở phường Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Hứa Vũ Long (SN 1992, trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), góp vốn tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức câu lạc bộ thể thao trí tuệ “Joker Club”. Dân cờ bạc đến câu lạc bộ này dùng tiền mặt đổi sang chip để chơi bài xì tố, còn gọi là Poker, sát phạt thắng thua bằng tiền. Mỗi ván bài, Hải cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc thu 5% tiền thắng cược của người thắng cuộc. Để có thêm nhân lực hỗ trợ hoạt động đánh bạc tại câu lạc bộ "Joker Club”, Hải cùng đồng bọn thuê 7 người đảm trách tiếp đón dân chơi cờ bạc, quản lý thu ngân, đổi tiền mặt sang chíp, cập nhật các khoản thu nhập và chi phí mỗi ngày đêm, chia bài, phục vụ ăn uống…

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc này với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cuối buổi chiều 3/2, lực lượng công an bất ngờ ập vào câu lạc bộ “Joker Club” vây bắt quả tang Nguyễn Minh Hải cùng đồng bọn đang tổ chức cho 7 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền, trong đó có một người nước ngoài. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các con bạc đã sử dụng tiền mặt đổi sang chip để đánh bài Poker với 582 chip trên sàn bài, tương đương số tiền gần 304 triệu đồng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-poker-joker-club-o-pho-bien-nha-trang--i683260/