Triệt xóa tụ điểm đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản

Ngày 2/5, thông tin từ Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ở phường Hiệp Tân, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/4, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành do đối tượng Huỳnh Thị Vòn (sinh năm 1961) và Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1981) cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh làm nhà cái. Kiểm tra ban đầu tại hiện trường, lực lượng Công an đã quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng; phạt hành chính 4 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 52 triệu đồng, 12 điện thoại di động các loại, 7 xe mô tô và nhiều đồ vật khác có liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, hằng ngày tụ điểm đánh bạc trên được tổ chức tại một căn nhà ở phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành do ông Ngô Anh Bích (sinh năm 1977, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành quản lý) để tổ chức đánh bạc. Thời gian hoạt động từ 13 giờ đến khoảng 20 giờ. Để tránh bị lực bị lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng đã thuê người cảnh giới và chọn địa điểm bờ sông, cuối hẻm, vắng người qua lại.

*Công an thị xã Hòa Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1995) và Ngô Tấn Đại (sinh năm 2000), cùng ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/4/2023, nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm đối tượng gây sức ép, uy hiếp tinh thần ông T (43 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) buộc ông T đưa 11 triệu đồng để chuộc xe (trước đó nhóm người này đã chiếm đoạt và mang xe của ông T đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân).

Công an thị xã Hòa Thành tiến hành xác minh vụ việc, bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải và Ngô Tấn Đại; tang vật thu giữ 2 cây ba chĩa, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 11 triệu đồng, cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên đầu tháng 4/2023, Nguyễn Ngọc Hải cùng đồng bọn đã bàn bạc, thống nhất với nhau điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tự chế, tìm kiếm những người đã từng tham gia cờ bạc trên địa bàn thị xã Hòa Thành, sau đó ép buộc ghi giấy nợ (dù các bị hại không nợ tiền) hoặc đi thu tiền nợ thuê cho người khác để được chia phần trăm.

Khi đồng bọn của Nguyễn Ngọc Hải không thu được tiền, đối tượng Hải sẽ đến nhà đập phá tài sản, chiếm đoạt xe mô tô và đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn như trên, nhóm đối tượng Nguyễn Ngọc Hải đã thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản khác. Hải và Đại từng có nhiều tiền án, tiền sự về gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-va-cuong-doat-tai-san-20230502132413891.htm