Triều cường bất thường, Cà Mau huy động lực lượng hộ đê khẩn cấp

Sáng 4-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đích thân xuống hiện trường chỉ đạo các giải pháp khẩn cấp hộ đê biển Tây, đoạn Cống Kênh Mới – Đá Bạc (ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Triều cường tàn phá chân đê biển Tây Cà Mau.

Trước đó, từ chiều ngày 3-8, gió lớn và triều cường dâng cao bất ngờ đã tạo nên những cột sóng to ập vào đất liền, tàn phá nhiều đoạn ven đê biển Tây – khu vực bờ bắc Cống Kênh Mới. Chỉ sau hơn một giờ, sóng dữ đã làm hư hỏng các tấm bạt gia cố chân đê, khiến chân đê bị sạt lở loang lổ.
Trước nguy cơ đê biển bị phá vở bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo vệ đê ngay trong đêm. Ghi nhận đến sáng ngày 4-8, sau khi nước rút đi, tổng chiều dài chân đê bị sạt lở, hư hỏng là hơn 360 m.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết: Trong vòng 20 năm trở lại đây, chưa khi nào Cà Mau xuất hiện triều cường lớn như hôm qua. Cơ quan dự báo thủy văn của tỉnh nhận định, nhiều khả năng do ảnh hưởng của bão số 3 và trận động đất bên phía Indonesia. “Đê thiết kế có cao trình dương 3m nhưng sóng lớn đánh tràn luôn qua đê. Rất may chỉ xuất hiện trong khoảng một giờ, chứ kéo dài lâu hơn chắc thân đê và các hạ tầng đã xây dựng trên đê đã bị phá vỡ” – Ông Hoai nói.

Nỗ lực hộ đê biển Tây.

Tại hiện trường vào sáng ngày 4-8, cơ quan chức năng đã huy động máy móc, thiết bị và hơn 150 lực lượng (Bộ đội, dân quân tự vệ) tham gia hộ đê khu vực bờ Bắc Cống Kênh Mới. Lực lượng làm nhiệm vụ đã cắm hơn 1.500 cây cừ tràm dưới chân đê, dùng bạt (khổ ngang 8m) để trải tràn và gia cố 12 nghìn bao đất dọc theo chân đê bị sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đôn đốc lực lượng tham gia hộ đê và chỉ đạo, bằng mọi giá phải hoàn thiện công việc trong ngày, trước khi con nước lớn bắt đầu có thể tái diễn triều cường.

“Về lâu dài, tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp công trình hữu hiệu hơn để bảo vệ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vỡ đê biển Tây”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Mưa dông lớn làm nhiều nhà dân ở Cà Mau hư hỏng.

Được biết, khu vực đê biển bị triều cường tấn công vào chiều ngày 3-8 vừa qua cũng là nơi mà tỉnh Cà Mau thực hiện hộ đê khẩn cấp trong mùa mưa bão năm 2018. Khu vực trên hiện đã xây dựng một số công trình đê biển chắn sóng phía bên ngoài. Tuy nhiên, sóng dữ vẫn tràn được qua kè chắn sóng để uy hiếp đê biển.

Thống kê bước đầu từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau, mưa dông lớn và triều cường bất thường trong chiều và đêm ngày 3-8 đã gây ảnh hưởng nhiều địa phương ven biển của tỉnh. Trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, ít nhất đã có 11 căn nhà bị sập, 125 căn bị tốc mái. Trong khi đó, trên địa bàn huyện U Minh, đã có 22 căn nhà bị sập hoàn toàn; tốc mái 53 căn, ước thiệt hại khoảng 749 triệu đồng. Ngoài ra, triều cường làm nước dâng bất thường, làm ngập 723 căn nhà dân ven biển trong tỉnh, ước thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41096902-ca-mau-trieu-cuong-bat-thuong-tinh-huy-dong-luc-luong-ho-de-khan-cap.html