Triều cường dâng cao, dân ngoại thành Sài Gòn lội bì bõm về nhà

Triều cường dâng cao, một số tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM ngập sâu khiến người dân vất vả dắt xe chết máy, lội bì bõm về nhà.

Người Sài Gòn hì hục đẩy xe qua phố do triều cường dâng cao Chiều 12/9, nhiều tuyến đường như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)... ngập sâu do triều cường dâng, nhiều xe chết máy buộc người dân phải đẩy bộ.

Khoảng 17h chiều 12/9, trên đường Nguyễn Bình, đoạn Lê Văn Lương đến đường Đào Sư Tích (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) nước từ rạch Long Kiểng dâng cao theo đường cống trào lên mặt đường.

Khoảng 30 phút sau, tuyến đường Nguyễn Bình bị ngập sâu, nhiều xe bị chết máy khiến người dân phải dắt bộ, giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Cố vượt qua nước ngập trên đường Nguyễn Bình. Ảnh: An Huy.

Ông Nguyễn Văn Thành ( 54 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) cho biết trước đây đường Lê Văn Lương (đoạn qua xã Nhơn Đức) ngập rất sâu nhưng nhờ được nâng cấp, đường này đã hết ngập. Tuy nhiên, nước lại đổ dồn về đường Nguyễn Bình gây ngập sâu vào sáng sớm và chiều tối khi triều cường dâng, có đoạn lút bánh xe máy.

Đường Nguyễn Bình ngập như sông, nhiều xe chết máy. Ảnh: An Huy

“Tôi đi làm buổi sáng gặp nước ngập, xe chết máy nên trễ giờ làm. Buổi chiều về tôi cũng không thoát cảnh ngập. Có hôm tôi dắt xe máy đến gần khuya mới về tới nhà. Quá mệt mỏi vì triều cường”, ông Thành than thở.

Đến 18h30, triều cường vẫn còn dâng cao trên đường Nguyễn Bình, giao thông chưa thể trở lại bình thường.

Trong khi đó, đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn qua phường Phú Mỹ, quận 7) cũng bị ngập sâu khoảng 0,4 m do triều cường. Người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đến 19h, triều cường bắt đầu rút dần, giao thông trở lại bình thường.

Một người đàn ông đẩy chiếc xe chết máy vì ngập. Ảnh: An Huy.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh trong 2 ngày qua và đang ở mức cao.

Dự báo mức triều tại các trạm ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn đạt đỉnh và duy trì trên mức báo động 2 đến hết ngày 12/9, sau đó xuống nhanh những ngày tới. Ngày 12/9, mức triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) dâng cao, đồng đạt mức 1,39 m.

Xe chết máy trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7). Ảnh: Hải Long.

Người dân gặp khó khăn vì triều cường dâng cao trên đường Huỳnh Tấn Phát . Ảnh: Hải Long.

Xe chết máy trên đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Ảnh: An Huy.

Triều cường dâng cao khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: An Huy.

An Huy - Hải Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-cuong-dang-cao-dan-ngoai-thanh-sai-gon-loi-bi-bom-ve-nha-post876452.html