Triều cường dâng cao, phụ huynh Cần Thơ dùng xuồng chở con đi học

Triều cường lên cao, nhiều tuyến đường TP Cần Thơ ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường TP Cần Thơ bị ngập sâu

Nhiều tuyến đường TP Cần Thơ bị ngập sâu

Trong những ngày qua, mỗi ngày 2 lần, nước sông dâng cao vào thời điểm sáng sớm và chiều tối làm nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ bị ngập sâu, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp khá nhiều khó khăn.

Cần Thơ mùa này đường cũng như sông.

Tại một số tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ như: đường Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ nối dài; Trần Quang Diệu; Cách Mạng Tháng 8 và một số tuyến đường khác đã bị ngập sâu có nơi ngập 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào thời điểm người dân đi làm và đưa con đi học, tại một số nút giao thông bị bộ ùn tắc cục bộ.

Chết máy là chuyện thường tình ngày lụt

Đặc biệt tại khu vực Trường Tiểu học Bình Thủy (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) vì mực nước lên quá cao, phụ huynh đã dùng xuồng chở con đến trường.

Không đi xe được thì cho con đi "xuồng"

Chú Võ Văn Be (Khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa) cho biết: “Tui có 2 đứa con học tại trường này nước lớn quá nên tui lấy xuồng chở mấy đứa đi học. Nhưng mà phải tranh thủ đi sớm về sớm nếu không nước rút là xuồng bị kẹt trên lộ”.

Học sinh mùa nước nổi

Còn chị Ngô Thị Bé (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa) thì cho hay, từ 3 ngày trước nơi đây đã bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể di chuyển vì bị chết máy. Đặc biệt không chỉ việc sinh hoạt buôn bán của người dân bị đảo lộn mà việc đi lại của các em học sinh cũng hết sức khó khăn.

"Nước như vầy tụi nhỏ đi học cực quá!", chị Bé nói.

Trước đó, ngày 8/10, do ảnh hưởng của triều cường, tuyến đê bao chống lũ tại khu vực Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị vỡ khiến 20 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ nhận định, đợt triều cường các ngày từ 9 đến 11 tháng 10 trên các sông, rạch trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ lên nhanh và ở mức rất cao, vượt mức lịch sử những năm trước và đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ có thể lên 2,20 - 2,25 m, trên mức báo động III từ 30 - 35cm. Vì vậy, một số tuyến đường tại trung tâm TP sẽ bị ngập sâu.

Tại những giao lộ lớn, nước ngập sâu, lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực phân luồng điều tiết giao thông

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-cuong-dang-cao-phu-huynh-can-tho-dung-xuong-cho-con-di-hoc-d274834.html