Triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong chiều nay 10/10

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong chiều nay và sẽ biến đổi trong 1 – 2 ngày tới.

Chiều 10/10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vừa cập nhật số liệu đo mực nước và lưu lượng các hồ chứa tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cụ thể, mực nước thượng lưu đo được tại trạm Mạc Đỉnh Chi tại hồ Trị An, Đồng Nai từ 7h sáng 9/10 đến 7h sáng 10/10 là 6,13m. Trạm Nhà Bè sông Bé, tỉnh Bình Phước là 71,91m. Trong khi đó, mực nước thượng lưu hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn, qua tỉnh Tây Ninh khá thấp, đạt 22,08m.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu vực gần sông Sài Gòn bị ngập.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu vực gần sông Sài Gòn bị ngập.

Theo số liệu đo được tại trạm quan trắc chất lượng nước và thủy văn Phú An, sông Sài Gòn, mực nước đỉnh triều vào ngày 9/10 là 1,62m, vượt mức báo động III là 0,12m. Tại trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền là 1,63m.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong chiều nay 10/10. Mực nước cao nhất ngày trên các sông rạch TP.HCM vẫn ở mức cao và sẽ biến đổi chậm trong 1 – 2 ngày tới, sau đó xuống nhanh theo triều.

Người dân đắp đê bao ngăn nước tràn vào nhà.

Tại trạm Phú An, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào 17h chiều với mức 1,64m. Mức đỉnh triều sẽ lần lượt hạ trong 2 ngày tới là 1,62m và 1,55m. Trong khi đó, mức đỉnh triều tại trạm quan trắc chất lượng nước và thủy văn Nhà Bè vào 16h chiều 10/10 là 1,66m. Hai ngày tới lần lượt xuống còn 1,64m và 1,56m. Buổi sáng đỉnh triều sẽ đạt từ 4h – 5h sáng.

Những ngày qua, triều cường lên cao ảnh hưởng đến cuộc sống của không ít người dân TP.HCM sống tại các khu vực thấp trũng, gần sông Sài Gòn.

Phương Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-cuong-tai-tphcm-se-dat-dinh-trong-chieu-nay-1010-post278466.info