Triều cường vượt báo động III tại Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ bước sang ngày thứ 5 liên tiếp bị triều cường uy hiếp và đã vượt mức báo động III trên sông Hậu.

Triều cường dâng cao gây ngập nặng nhất ở các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Đỉnh triều rơi vào lúc chiều tối từ 17 giờ đến 20 giờ trùng với thời gian cao điểm các phương tiện giao thông. Việc ngập nhiều sâu khiến cho việc lưu thông trên đường của người dân gặp khó khăn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ, trong những ngày qua, mực nước triều cường trên các sông rạch ở Cần Thơ lên nhanh và đã vượt mức lịch sử 0,08m, gây ngập nhiều tuyến đường, làm 7 bờ bao của Cần Thơ bị vỡ, gây ngập nhà cửa, vườn cây ăn trái và hoa màu của người dân. Hiện Cần Thơ đã có khoảng 444 ha vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng, hơn 160 ha lúa bị ngập và đổ ngã và 24 ha rau màu bị ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ vẫn trên mức báo động III cho đến hết ngày 14/10. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều trong ngày vào lúc sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trieu-cuong-vuot-bao-dong-iii-tai-can-tho