'Triệu lý do' của 'bạn gái Sơn Tùng': Nóng bỏng nhưng vẫn mông lung

Thiều Bảo Trâm vừa trở lại với MV mới có tên 'Triệu lý do'. Tuy giọng hát và âm nhạc chưa hẳn bứt phá nhưng rõ ràng, cô sexy, nóng bỏng và cá tính hơn về hình ảnh.

Loại hình: Music video

Thể loại: R&B pha hip-hop, dance

Sáng tác: Nguyễn Bảo Trọng, Thiều Bảo Trâm

Sản xuất: Lê Văn Tín

Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Zing.vn đánh giá: 6,5/10 điểm

Thiều Bảo Trâm trong thị trường nhạc Việt được xem là một ca lạ. Hát không tệ, ngoại hình ưa nhìn, âm nhạc cũng trẻ trung, bắt kịp xu hướng quốc tế.

Tuy nhiên, đến nay, nữ ca sĩ vẫn nhiều lần được nhắc đến với danh nghĩa "bạn gái tin đồn" của Sơn Tùng M-TP, dù rằng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Một thực tế là Thiều Bảo Trâm gần như rất khó được nhắc đến như một ca sĩ độc lập dù cô có nhiều lợi thế. Nguyên nhân không hẳn đến từ "bạn trai tin đồn" của cô. Sâu xa hơn, Trâm chưa hẳn là một cá tính riêng biệt và nổi bật của làng nhạc. Cô vẫn loay hoay với âm nhạc của chính mình, như chính cô từng thừa nhận.

Thiều Bảo Trâm trở lại với MV mới sau khoảng một năm không có sản phẩm.

Thiều Bảo Trâm trở lại với MV mới sau khoảng một năm không có sản phẩm.

Và, Triệu lý do được ra mắt như một tham vọng xác định tên tuổi riêng của nữ ca sĩ sau nhiều sản phẩm có phần nhạt nhòa. MV thu hút lượt xem tương đối lớn, bản thu đăng tải trên Zing MP3 cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Tuy nhiên, không khó để nhận ra, Thiều Bảo Trâm vẫn thiếu một thứ gì đó để bứt phá hơn.

Dũng cảm vì từ bỏ ballad

Triệu lý do là một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng, Thiều Bảo Trâm có đóng một vai trò nhỏ, đó là viết lời cho phần rap. Ca khúc mang đậm phong cách R&B, pha với dance và hip-hop. Thể loại âm nhạc này vốn phổ biến trên thế giới, ở cả hai thị trường lớn là Âu Mỹ và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, kiểu R&B pha dance và hip-hop những tưởng rất phù hợp với khán giả trẻ, nhưng thực tế lại có phần kén người nghe hơn pop-ballad. Nhạc Việt ưa chuộng ballad tối đa, và không ít ca sĩ theo đuổi thể loại này. Bản thân Thiều Bảo Trâm cũng từng ra mắt ca khúc ballad, gần nhất là Thương anh, ít nhiều được chú ý.

Phần rap của ca khúc do nữ ca sĩ sáng tác.

Việc Thiều Bảo Trâm từ bỏ ballad để theo đuổi thể loại âm nhạc mà nữ ca sĩ yêu thích được coi là một thái độ dũng cảm trong thị trường nhạc Việt hiện tại.

Triệu lý do có giai điệu tương đối bắt tai, hiện đại, cập nhật âm nhạc thế giới. Không thể phủ nhận cách làm nhạc chỉn chu, đáng nghe.

Phần lời ca khúc pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Vì không thuộc thể loại ballad, khó đòi hỏi ca từ sâu sắc, thay vào đó, phần lời phục vụ hiệu quả cho yêu cầu của thể loại nhạc. Đáng lưu tâm là phần rap do Thiều Bảo Trâm tự viết.

Đoạn rap có câu "Buông tay nhau ra / Đôi ta chia xa / Cơn mưa ngang qua vội vàng xóa". Nội dung này được cho là có liên quan đến một vài ca khúc của Sơn Tùng M-TP - "bạn trai tin đồn" của nữ ca sĩ. Cụ thể, Buông đôi tay nhau raCơn mưa ngang qua là tên 2 ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng đã được nhắc đến trong phần rap.

Nhìn chung, phần rap vẫn còn sự non nớt của một người mới tập viết nhạc. Tuy nhiên cũng là nét chấm phá thú vị, đan cài hóm hỉnh khiến ca khúc trở nên bắt tai hơn, cấu trúc ca khúc cũng rõ ràng hơn.

Về giọng hát, không thể phủ nhận Thiều Bảo Trâm tiến bộ hơn những sản phẩm trước của cô. Dù tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, cô hát rành rọt và rõ lời, phát âm tiếng Anh cũng không tệ. Ca khúc tỏ ra vừa vặn với Thiều Bảo Trâm. Giọng rap của cô cũng tương đối ấn tượng dù cô vốn không có thế mạnh về rap.

Một cảnh trong MV với nhân vật nam bị trói.

Tuy vậy, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ rằng phần rap của Thiều Bảo Trâm có ảnh hưởng từ Sơn Tùng M-TP và cách hát cũng ít nhiều giống Lisa (Black Pink). Nếu xem kỹ, sự ảnh hưởng là không phủ nhận, tuy nhiên nếu khẳng là "đạo" cũng rất khó có cơ sở đầy đủ. Nhưng, Thiều Bảo Trâm vẫn được coi là có nhiều ảnh hưởng từ Lisa Black Pink, không chỉ trong âm nhạc.

Hình ảnh nóng bỏng nhưng có sự lặp lại

MV Triệu lý do của Thiều Bảo Trâm do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn. Trong các thể loại âm nhạc, Đinh Hà Uyên Thư vốn được cho là có thế mạnh làm hình ảnh cho ca khúc R&B, dance. Thế nên, việc Thiều Bảo Trâm lựa chọn Uyên Thư tỏ ra hợp lý.

Câu chuyện hình ảnh vẫn là câu chuyện tình tay 3, tay tư vốn quen thuộc trong thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên đáng nói, Đinh Hà Uyên Thư đã lặp lại trong sản phẩm của mình. Không khó để nhận ra, một vài phân cảnh không mới, thấp thoáng bóng dáng Mời anh vào team em của Chi Pu cũng do Uyên Thư đạo diễn.

Ngay cảnh nữ chính và nam chính nằm trong phòng massage, sau đó nam chính "vụng trộm" cũng không mới, từng xuất hiện trong một vài phim 18+.

Nữ ca sĩ khoe vẻ sexy, nóng bỏng trong sản phẩm năm 2019.

Tuy nhiên, điểm cộng là Thiều Bảo Trâm xinh đẹp, sexy, nóng bỏng trong MV của mình. Phong cách thời trang gợi cảm, nhiều vũ đạo quyến rũ thu hút khán giả. MV cũng tương đối ngắn, chỉ hơn 3 phút nhưng chuyển cảnh liên tục, lại nhiều nhân vật, do vậy, không gây cảm giác lê thê, nhàm chán.

Nhìn chung, Thiều Bảo Trâm có một MV đầu tư, ít nhiều cho thấy sự trưởng thành của chính nữ ca sĩ. Nhưng, tham vọng thoát khỏi sự loay hoay của chính mình, Thiều Bảo Trâm lại chưa làm được.

Sản phẩm mới dừng ở mức vừa vặn với chính cô, chưa kể vẫn chịu những ảnh hưởng của những sản phẩm khác trên thị trường. Do vậy, MV vẫn chưa thể là một cú hích thực sự cho cá tính âm nhạc của "bạn gái tin đồn Sơn Tùng M-TP".

Thiều Bảo Trâm rap giống Sơn Tùng M-TP và Lisa (Black Pink)? Thiều Bảo Trâm được khen rap chất trong MV mới “Triệu lý do”, nhưng các fan nhạc Việt và fan Kpop cũng so sánh cô với 2 giọng rap quen thuộc: Sơn Tùng M-TP và Lisa (Black Pink).

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-ly-do-cua-ban-gai-son-tung-nong-bong-nhung-van-mong-lung-post931122.html