Triệu Phong triển khai nhiều giải pháp để dạy tốt- học tốt

Thời gian qua, bám sát Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện.

Cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Định đáp ứng nhu cầu dạy và học -Ảnh: TQ

Đến nay, huyện Triệu Phong có 47 đơn vị trường học, trong đó 18 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 6 trường THCS, 11 trường TH&THCS, 4 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên.

Tất cả các địa phương trong huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; các xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đồng thời duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động trẻ vào nhà trẻ đạt hơn 30%, mẫu giáo đạt trên 93%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, số trẻ huy động đi học đúng độ tuổi đạt 95%.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở trường, lớp mầm non được nâng lên rõ rệt. Theo đó, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe đúng quy định, tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%, trẻ béo phì giảm còn dưới 2%. 100% học sinh tiểu học đạt yêu cầu về hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống cơ bản, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Tỉ lệ học sinh tiểu học lên lớp thẳng đạt 99%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đạt 100%. Tỉ lệ học sinh THCS được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt hằng năm đạt trên 97%. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt trên 99,7% và tiếp tục học lên cấp THPT đạt trên 99%.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, ngành GD&ĐT Triệu Phong đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Hằng năm, tham gia các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp đều đoạt giải cao, được các cấp, ngành khen thưởng. Trên địa bàn huyện hiện có 4 Trường THPT, đã có 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 75%.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn đạt 100%, đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý giáo dục. Kỷ luật, kỷ cương trường học được giữ vững và tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở các trường học được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Với sự nỗ lực cố gắng dạy tốt, học tốt nên tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh.

Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện hiện có 16 phòng và được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học. Trung tâm có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 18 người. Hằng năm, trung tâm mở 16 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với khoảng 400 học viên tham dự.

Hiện nay, các trường học của các xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó mầm non 17 trường, tiểu học 6 trường, TH&THCS 11 trường, THCS 5 trường; có 4 trường có cơ sở vật chất đạt mức độ 2 gồm Trường mầm non Triệu Đại, Trường mầm non Triệu Trạch, Trường mầm non Triệu Thành và Trường TH&THCS Triệu Độ.

Trong thời gian tới, huyện Triệu Phong tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng, bổ sung trang thiết bị dạy học đảm bảo giữ vững các trường đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đồng thời tiếp tục đầu tư để Trường THPT Nguyễn Hữu Thận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng tỉ lệ toàn huyện có 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia...

Tuấn Quang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/trieu-phong-trien-khai-nhieu-giai-phap-de-day-tot-hoc-tot/182074.htm