Triệu phú TQ có 118 đứa con nuôi vào tù vì tội lừa đảo và tống tiền

Tòa án Hà Bắc cho biết nhà từ thiện nổi tiếng này chèn ép các doanh nghiệp đối thủ bằng cách cho con trẻ em từ trại mồ côi, một số còn tật nguyền, đến phá rối công trình.

Li Yanxia, 54 tuổi, gầy dựng gia sản nhờ vào ngành khai thác quặng sắt ở thập niên 1980 và 1990. Bà có được sự ngưỡng mộ trong xã hội khi nhận nuôi 118 người con, với 10 trường hợp đầu tiên là vào năm 1996, theo South China Morning Post.

Ngày 24/5, một tòa án địa phương ở tỉnh Hà Bắc đã tuyên Li Yanxia mức tiền phạt 2,67 triệu RMB (gần 390.000 USD) và án tù đối với 15 đồng phạm của Li. Họ bị cáo buộc các tội danh như gây rối trật tự, tống tiền, lừa đảo và hành hung có chủ đích.

Các vụ việc diễn ra từ năm 2011-2018. Mức án tù cao nhất được tuyên là 12,5 năm.

Li Yanxia là nhà hảo tâm nổi tiếng Trung Quốc với 118 người con nuôi và quản lý một cơ sở nuôi trẻ mồ côi tên là Làng Tình yêu ở Hà Bắc. Ảnh: 163.com.

Li Yanxia là nhà hảo tâm nổi tiếng Trung Quốc với 118 người con nuôi và quản lý một cơ sở nuôi trẻ mồ côi tên là Làng Tình yêu ở Hà Bắc. Ảnh: 163.com.

Tại phiên tòa, Li Yanxia nhiều lần khẳng định bà vô tội, theo Beijing Youth Daily.

Tòa kết luận bà phạm nhiều tội danh bao gồm làm giả giấy tờ công ty, chiếm quyền khai thác khoáng sản trái phép, tống tiền, lừa đảo số tiền lớn từ chính quyền địa phương và nhiều công ty.

Li Yanxia bị bắt vào tháng 5/2018. Sau đó, 74 người con nuôi trong trại mồ côi do bà quản lý đã được chuyển sang cơ sở nuôi dạy do chính phủ chi trả, theo Thepaper.cn.

Cảnh sát cho biết họ bắt giữ Li Yanxia sau khi nhận được mật báo từ nhân viên một công trình địa phương vào tháng 4/2018.

Bà Li phản đối công trình nói trên, cho rằng dự án ảnh hưởng đến quyền khai thác khoáng sản của mình. Li sau đó tống tiền công ty xây dựng bằng cách gửi con nuôi đến quấy rối. Một vài người con của bà còn bị khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần.

Cảnh sát địa phương cho biết đối thủ của bà Li tốn gần 109.000 RMB (gần 15.000 USD) sau vụ việc. Các điều tra viên phát hiện bà Li thu được gần 113.000 USD từ nhiều công trình khác với cùng chiêu trò này.

Li Yanxia và 15 đồng phạm tại tòa án tỉnh Hà Bắc ngày 24/7. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát còn cáo buộc bà Li đăng ký nhiều người vào mục nhận trợ cấp xã hội dù không đủ điều kiện. Trong danh sách đăng ký thậm chí có 3 nhân vật đã chết từ lâu. Hành vi này khiến chính quyền địa phương thiệt hại gần 82.000 USD.

Dù Li Yanxian bị cáo buộc nhiều tội danh, một vài người con nuôi của bà vẫn khẳng định vẫn tin tưởng và yêu thương "mẹ Li" vì đã nuôi dưỡng họ. Những người thân với bà Li cho biết bà rất hào phóng với con nuôi, chi rất nhiều tiền để đưa con đến Bắc Kinh chạy chữa.

Tinh Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-phu-tq-co-118-dua-con-nuoi-vao-tu-vi-toi-lua-dao-va-tong-tien-post971435.html