Triệu tập 2 công nhân gò hàn trong vụ cháy vũ trường Đà Nẵng

Hai công nhân gò hàn đã bị triệu tập để điều tra về vụ cháy lớn vũ trường ở trung tâm TP.Đà Nẵng.

Nguồn tin của báo Thanh niên cho biết, sáng 12/9, Công an P.Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã bàn giao 2 công nhân gò hàn cho Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn quận Hải Châu (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền, liên quan đến vụ cháy vũ trường Leo.

Trước đó, công an phường cũng đã lập biên bản, tạm giữ 2 bình gas và 1 bình hàn gió đá của các công nhân thi công sửa chữa vũ trường.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang hàn xì ở tầng 2 phát hiện cháy liền đưa bình gas ra ngoài. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn trong quá trình sửa chữa, tia lửa điện đã bắn vào các vật liệu cách âm như mút xốp, bông vải… gây cháy lan.

Cũng theo nguồn tin này, đây là vụ cháy vũ trường lớn thứ 2 từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng, sau vụ cháy vũ trường New Phương Đông năm 2012.

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 11/9, người dân phát hiện vũ trường Leo của Công ty CP Câu lạc bộ Leo (ở số 15 - 17 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có khói đen bốc lên từ khu vực phía sau nên tri hô.

Đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ vũ trường, tạo nên những cột khói cao cách đó vài cây số vẫn thấy đen nghịt. Do hiện trường vụ cháy nằm trên đường Lê Duẩn – tuyến đường huyết mạch dẫn ra cầu sông Hàn nối 2 quận Hải Châu và Sơn Trà cùng với thời điểm cháy ngay giờ cao điểm buổi sáng nên vụ cháy lớn đã khiến khu vực trung tâm thành phố hỗn loạn.

Được biết quán bar này đã ngừng hoạt động trong thời gian qua, hiện đang sửa chữa thì xảy ra sự việc. Lúc lửa bùng phát, nhiều công nhân hoảng loạn ôm bình ga chạy ra ngoài, theo báo Vietnamnet.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an TP.Đà Nẵng) đã điều động gần như toàn bộ lực lượng của 2 đơn vị PCCC quận Hải Châu và quận Thanh Khê với hơn 10 xe PCCC đến hiện trường.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi, phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường; một mặt phun nước làm mát, chống cháy lan qua Ngân hàng thương mại CP Hàng Hải Việt Nam (Maritima Bank) nằm ở số 13 Lê Duẩn sát bên cạnh.

Tuy nhiên, do bên trong vũ trường chứa đầy mút, xốp cách âm nên đám cháy rất dữ dội. Lực lượng PCCC dùng thêm quạt tản khói nhưng sau nửa giờ dập lửa, vẫn chưa thể tiếp cận bên trong vũ trường.

Đám cháy lớn bốc lên từ xa. (Ảnh: Thanh niên)

Theo ghi nhận của PV báo Người lao động, đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng cháy dữ dội hơn. Toàn bộ mặt tiền ngoài nhà và bên trong đã cháy trụi. Lực lượng chữa cháy đã đập toàn bộ tường phần trước của quán bar để nỗ lực dập lửa. Được biết quán bar này đóng cửa đã lâu nên không có người bên trong.

Quận Hải Châu - nơi xảy ra vụ cháy là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Quận Hải Châu là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Thành phố Đà Nẵng. Ngay tại khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng gần ngân hàng Nam Á Bank, Đại học Đà Nẵng, báo VOV đưa tin.

Hiện, thành phố Đà Nẵng đã huy động thêm lực lượng cứu hộ cứu nạn của lực lượng quân đội tham gia chữa cháy.

Công an đã phong tỏa các tuyến phố lân cận như Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái, Lê Duẩn để phục vụ chữa cháy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/trieu-tap-2-cong-nhan-go-han-trong-vu-chay-vu-truong-da-nang-126133.html