Triệu tập 2 người tung tin 'bắt cóc trẻ em' khiến 'dân mạng' hoang mang

Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) xác định, các thông tin về việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa bàn lan truyền trên Facebook là sai sự thật.

Hai đối tượng được triệu tập đến cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Hai đối tượng được triệu tập đến cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Thông tin ban đầu, trưa 25/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin có vụ bắt cóc trẻ em tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Cụ thể, chị B.T.T.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung: “Sông Khoai vừa có bắt cóc trẻ em bằng ô tô... Mn (mọi người - PV) có con nhỏ nên cảnh giác nhé”.

Cùng nội dung, ông T.V.L sử dụng tài khoản Facebook “Trần Linh” đăng tải: “Hic. Nghe song khoai bắt cóc trẻ em mà ko (không - PV) kịp hoàn hồn. Mn để ý nhé”.

Tiến hành xác minh, Công an thị xã Quảng Yên khẳng định các thông tin trên là sai sự thật.

Chiều cùng ngày, khi được cơ quan chức năng mời đến làm việc, chủ 2 tài khoản Facebook đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

Ngay sau buổi làm việc, các tài khoản Facebook đã xóa bài viết có các nội dung trên và xin lỗi về việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an thị xã Quảng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Yên Ninh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/trieu-tap-2-nguoi-tung-tin-bat-coc-tre-em-khien-dan-mang-hoang-mang-539497.html