Triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại Lâm Đồng

Liên quan đến vụ phá rừng thông trên quy mô lớn tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 8-10, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hạt kiểm Lâm huyện Lâm Hà phối hợp với công an huyện đã mời 3 đối tượng có liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Ngay trong ngày hôm nay, đơn vị sẽ yêu cầu Chi cục kiểm lâm đến hiện trường phối hợp kiểm đếm, xác định diện tích cũng như số lượng thông bị cưa hạ. Khu vực này đang rất phức tạp, trong khi vụ việc năm 2018 chưa điều tra ra thì tiếp tục lại xảy ra vụ việc mới”, Ông Sơn cho biết.

 Hiện trường phá rừng tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Hiện trường phá rừng tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Như Báo Quân đội nhân dân đã đưa tin, ngày 7-10, người dân và cơ quan chức năng phát hiện một vụ phá rừng trên quy mô lớn tại lô b3, khoảnh 1, tiểu khu 261B thuộc lâm phần Ban quản lý rừng Lâm Hà, nằm trên địa phận xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích rừng thông bị phá trắng khoảng 2ha. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định tình trạng phá rừng tại khu vực này xảy ra trong thời gian dài, mục đích chính nhằm chiếm đất để sản xuất.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/trieu-tap-3-doi-tuong-lien-quan-den-vu-pha-rung-tai-lam-dong-593000