Triệu tập đối tượng tung tin thất thiệt

Ngày 31-8, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) triệu tập Hà Văn Mười (SN 1996), ở bản Khằm, xã Hồi Xuân và Lữ Chính Quyền (SN 1989), ở khu 6, thị trấn Quan Hóa, cùng huyện Quan Hóa để làm rõ hành vi tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa) lên mạng xã hội Facebook vào tối 30-8.

Quyền và Mười khai nhận: Do thấy mực nước lên cao, cùng với đó, người thân ở gần Nhà máy thủy điện Trung Sơn nghe tiếng còi báo động kéo dài và di tản lên núi cho nên nghĩ đã xảy ra vỡ đập và đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Công an huyện Quan Hóa tiếp tục điều tra mở rộng, xác định rõ động cơ, mục đích của những đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chế tạo vật liệu nổ trái pháp luật

Ngày 31-8, tại xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), Công an địa phương bắt Lê Ngọc Giàu, 19 tuổi, về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ; thu giữ tang vật gồm một quả nổ tự chế và các thiết bị dùng để chế tạo quả nổ. Bước đầu, Giàu khai nhận đã lên in-tơ-nét tìm hiểu cách chế tạo thuốc nổ, sau đó mua vật liệu về tự chế tạo 48 quả nổ, trong đó kích nổ thử nghiệm 35 quả, vứt bỏ ba quả, cất giữ một quả và cho bạn (Nguyễn Ðạt Minh Hy, 16 tuổi) chín quả. Mở rộng điều tra, Hy khai nhận cùng bạn là Nguyễn Hữu Tính (22 tuổi) kích nổ tám quả nổ, Tính giữ một quả. Công an địa phương đã bắt Nguyễn Hữu Tính, thu giữ một quả nổ để tiếp tục điều tra. Ðối tượng Hy đang cho gia đình bảo lãnh.

* Tại xã Ðồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), Công an địa phương bắt Phan Ngọc Phú, 25 tuổi, về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng chất nổ, thu giữ một túi chất bột mầu xám bạc và một túi viên nén mầu đen (nghi thuốc nổ). Bước đầu, Phú khai nhận, tìm hiểu trên in-tơ-nét cách chế tạo thuốc nổ, pháo, rồi mua vật liệu về tự pha chế vật liệu nổ. Công an địa phương đang tiếp tục điều tra xử lý.

Vận chuyển 540 kg pháo

Ngày 31-8, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Gio Linh, lực lượng của đơn vị phát hiện ô-tô mang BKS 73C-060.56, do Nguyễn Tấn Tân, SN 1985, trú tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), điều khiển xe ô-tô chạy theo hướng nam - bắc chở 21 bao chứa nhiều hộp pháo hoa các loại với tổng trọng lượng hơn 540 kg. Nguyễn Tấn Tân khai nhận, mua số pháo trên tại khu vực chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vận chuyển ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an huyện Gio Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc

Ngày 31-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Khoảng 15 giờ ngày 30-8, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Quế Sơn đột kích vào khu nhà sau quán cà-phê Cường Cúc (ở thôn Phú Dương, xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn) do Bùi Thị Cúc (38 tuổi) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 42 đối tượng đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa; tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, hai ô-tô, 70 điện thoại di động và một số tài liệu, đồ vật liên quan đánh bạc… Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tai nạn giao thông

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31-8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 768, thuộc địa phận xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (Ðồng Nai), khiến hai người chết. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian nêu trên, xe tải BS 60C- 42641, lưu thông trên đường tỉnh 768, hướng huyện Vĩnh Cửu đi TP Biên Hòa, khi đến đoạn đường trước cổng UBND xã Bình Hòa đã va chạm và cuốn hai người đi trên hai xe máy BS 60AA-00058 và 78C1-24373 vào gầm. Hậu quả, hai người đi xe máy chết. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông qua khu vực nói trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37494202-trieu-tap-doi-tuong-tung-tin-that-thiet.html