Triệu tập hàng loạt đại gia trong vụ Phạm Công Danh

Vụ Phạm Công Danh, tòa triệu tập đến tòa 200 người, trong đó có nhiều đại gia như Hứa Thị Phấn, Trần Quý Thanh...

Bà trùm Hứa Thị Phấn người bán cổ phần NH Đại Tín cho ông Phạm Công Danh tiếp tục bị triệu tập ra tòa

Sáng 24/7 TAND TP HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, cựu chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh và ông Trầm Bê, cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank và 44 đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sacombank, TPBank, BIDV.

Tại phiên tòa lần này có gần 70 luật sư đăng ký bào chữa cho 46 bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đó, ông Danh có 7 luật sư tham gia bào chữa gồm: luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Trương Quốc Hòe, luật sư Hà Hải, luật sư Trần Minh Hải, luật sư Bùi Phương Lan, luật sư Chu Mạnh Cường, luật sư Bùi Thị Hồng Giang.

Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TP HCM đã triệu tập đại diện 7 ngân hàng và gần 200 người tham gia phiên tòa với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong số đó có nhiều đại gia, như ông Nguyễn Hưng (Tổng giám đốc TPBank), ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát), ông Đỗ Minh Phú (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank), Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank).

Tòa cũng triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) để phục vụ cho việc xét xử.

Trước đó, xét xử sơ thẩm lần 1, HĐXX cũng đã triệu tập các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang. Tuy nhiên, ông Hà xin vắng mặt vì đã nhập viện điều trị bệnh tại Singapore và được HĐXX chấp nhận.

Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà; cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cả 3 đã có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỷ đồng.

Trong vụ án lần này HĐXX cũng triệu tập nữ đại gia Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank, người nhượng lại cổ phần NH cho ông Danh. Hiện bà Phấn đã bị lĩnh án 17 năm tù trong vụ Ocebank. Và tại đại án sơ thẩm ở NH Đại Tín bà trùm Hứa Thị Phấn bị tuyên án 30 năm tù vì gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ 24/7 đến 15/8.

Yên Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tap-hang-loat-dai-gia-trong-vu-pham-cong-danh-d265487.html