Triệu tập một đối tượng đưa tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi

Sáng nay, 22-3, Sở Thông tin vàTruyền thông tỉnh Lào Cai cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệu tập, làm việc với một đối tượng đưa thông tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và chăn nuôi của người dân ở địa phương.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm việc với đối tượng đưa thông tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm việc với đối tượng đưa thông tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi lên mạng xã hội.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 19 phút ngày 17-3, đối tượng là Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1982, trú tại tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên Nguyễn Minh Phương để chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi phát hiện việc chia sẻ, đăng tải bài viết kèm nội dung status sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến dư luận, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã thông báo và yêu cầu chủ tài khoản facebook Nguyễn Minh Phương đến cơ quan này làm việc để làm rõ nội dung vi phạm.

Tại buổi làm việc, bà Phương đã thừa nhận do không hiểu biết, vội vàng và chưa kiểm chứng nên đã chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và chăn nuôi lợn của người dân ở địa phương.

Các cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của bà Phương đăng tải thông tin là sai sự thật, vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nhận thấy những sai phạm của bà Phương là do bồng bột, thiếu hiểu biết và tại thời điểm làm việc bà Phương đã gỡ bỏ thông tin trên, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an tỉnh yêu cầu bà Phương nghiêm khắc phê bình, nhắc nhở bà Phương trong việc thực hiện nghiêm các quy định về cung cấp thông tin điện tử trên mạng Internet. Đồng thời, tuyên truyền, nêu rõ tác hại và sự ảnh hưởng của việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng internet, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và sản xuất ở địa phương

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG - NGUYỄN ÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39584902-trieu-tap-mot-doi-tuong-dua-tin-that-thiet-ve-dich-ta-lon-chau-phi.html