Triệu tập nhóm phượt thủ tự ý ngăn đường để 'diễu hành' qua ngã tư

CSGT TP Nam Định cho biết đã xử phạt một số thành viên trong đoàn phượt tự ý chặn ngã tư để di chuyển.

Đoàn 'phượt thủ' ngang nhiên chặn xe để xin đường Sự việc xảy ra trên con đường giao nhau ở TP. Nam Định. Nhiều người ngang nhiên chặn xe người dân để nhường đường cho đoàn phượt nối đuôi nhau, gây ùn tắc giao thông.

Trao đổi với Zing.vn, Lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông và trật tự TP Nam Định cho biết đã phối hợp với phường Vị Hoàng triệu tập một số người có liên quan đến vụ phượt thủ tự ý chặn ngã tư ngày 11/11/2018.

Những người này là thành viên đoàn phượt. Họ khai nhận không biết cụ thể nhóm người chặn xe là ai vì thành viên của đoàn rất đông.

Đối với những trường hợp vi phạm xác định được, Công an TP Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo điểm đ, Khoản 4, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP đối với hành vi điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông.

Nhóm phượt dựng xe máy ngang đường để chặn phương tiện di chuyển từ hướng giao cắt. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/11/2018, hơn 200 người và xe máy của các nhóm phượt thủ, thiện nguyện, câu lạc bộ xe trong tỉnh Nam Định đã diễu hành qua nhiều tuyến phố để đi vào Khu du lịch sinh thái núi Ngăm (Vụ Bản).

Khi đi đến ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong, 5 thành viên trong đoàn đã có hành động chặn các phương tiện giao thông khác để đoàn xe đi qua. Hình ảnh sau đó được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Đánh giá về sự việc này, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý của Đội CSGT số 1 (Công an Hà Nội) khẳng định chỉ có CSGT, thanh tra giao thông và những lực lượng được giao nhiệm vụ (có đeo băng đỏ) mới có thẩm quyền điều tiết, phân luồng giao thông.

Bên cạnh đó, chỉ những loại phương tiện được ưu tiên theo quy định của Luật giao thông đường bộ mới được chặn đường để di chuyển.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tap-nhom-phuot-thu-tu-y-ngan-duong-de-dieu-hanh-qua-nga-tu-post907705.html