Triệu tập nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên quốc lộ khi đón dâu

Sau khi xác định được địa điểm và các phương tiện vi phạm, CSGT TP Vinh đã triệu tập nhóm thanh niên này. Tại đây, cả nhóm thừa nhận vi phạm giao thông.

Xe máy dàn hàng ngang rước dâu trên quốc lộ 1 Một đoạn clip quay lại cảnh nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm dàn hàng ngang đi rước dâu trên quốc lộ 1, không cho các phương tiện khác vượt qua.

Ngày 12/4, trung tá Nguyễn Duy Hà, Đội trưởng CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên quốc lộ 1 khi đón dâu.

Theo đó, người điều khiển xe máy mang biển số Hà Tĩnh là Lưu Văn Độ (29 tuổi), trú xã Nghi Liên, TP Vinh. Còn thanh niên điều khiển xe máy biển số Nghệ An là Lưu Văn Lâm (19 tuổi), trú cùng địa phương.

Trong bản tường trình, cả hai khai là hai anh em con bác, con chú. Sáng 11/4, diễn ra đám cưới em trai của Độ. Anh em nhà nội đang trên đường rước dâu từ xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) về xã Nghi Liên.

Khi đi trên quốc lộ 1, đoạn qua xóm 13, xã Nghi Liên, vì không muốn cho các xe khác vượt qua nên nam thanh niên 29 tuổi này gọi thêm người em chạy trước đầu xe để ngăn cản để dành đường cho xe dâu đi trước.

Nhóm thanh niên dàn hàng ngang đi rước dâu bị triệu tập. Ảnh: P.H.

Nhóm thanh niên này thừa nhận hành vi này là vi phạm luật giao thông nhưng nghĩ là ngày vui của em trai chỉ có một ngày nên không sao.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh nhóm thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên quốc lộ khi đi đón dâu.

Theo chủ tài khoản đăng tải, clip trên được ghi lại trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Nhóm thanh niên trong đoàn rước dâu đi xe biển số Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ dàn hàng trên đường nên nhiều ôtô phía sau không thể vượt qua.

Trung tá Hà khuyến cáo, trong các đám cưới, ngày vui của gia đình nhưng người điều khiển phương tiện giao thông cần phải tuân thủ luật giao thông như đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia để niềm vui được trọn vẹn hơn.

"Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương cần phải có bản cam kết, tuyên truyền về luật giao thông đối với người dân khi đến đăng kí kết hôn”, Đội trưởng Đội CSGT TP Vinh cho hay.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tap-nhom-thanh-nien-dan-hang-ngang-tren-quoc-lo-khi-don-dau-post833873.html