Triều Tiên ca ngợi về việc Mỹ sa thải ông Bolton

Một quan chức CHDCND Triều Tiên cấp cao ngày 20.9 lên tiếng hoan nghênh đề xuất 'một phương pháp mới' trong đàm phán hạt nhân của Tổng thống Donald Trump, đồng thời ca ngợi quyết định sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Tổng thống Trump đổi phương pháp đàm phán hạt nhân sau khi sa thải cố vấn Bolton? - Ảnh: Foreign Policy

Tổng thống Trump đổi phương pháp đàm phán hạt nhân sau khi sa thải cố vấn Bolton? - Ảnh: Foreign Policy

Tổng thống Trump ra quyết định sa thải ông Bolton vào tuần trước. Ngày 18.9, nhà lãnh đạo Washington chia sẻ quan điểm áp dụng mô hình phi hạt nhân hóa kiểu Lybia cho Triều Tiên của cố vấn Bolton khiến tình hình trở nên tồi tệ.

“Tôi nghĩ John (Bolton) nên nhìn xem họ đã làm mọi chuyện tồi tệ như thế nào. Có lẽ phương pháp mới sẽ tốt hơn”, theo Tổng thống Trump.

Đáp lại, ông Kim Myong-gil – nhà ngoại giao Triều Tiên vừa được giao phụ trách hoạt động đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ – ca ngợi việc Tổng thống Trump tìm kiếm cách tiếp cận mới sau khi loại bỏ “kẻ gây rối” trong chính quyền là quyết định chính trị khôn ngoan.

Nhà ngoại giao Kim Myong-gil còn lạc quan tin tưởng Mỹ sẽ thể hiện phương pháp mới đúng đắn khi hai bên tiến hành đàm phán thời gian tới. Theo ông Kim: “Hiện tại tôi không rõ Tổng thống Trump ngụ ý gì với đề xuất phương pháp mới, nhưng dường như đó chính là giải pháp từng bước một bắt đầu từ những vấn đề khả thi trước. Xây dựng lòng tin song phương là sự lựa chọn tốt nhất”.

Nhà Trắng từ chối bình luận về phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ khẳng định họ hoan nghênh Triều Tiên cam kết nối lại hoạt động đàm phán trong tháng 9. Không rõ quan chức hai bên có gặp gỡ bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp diễn ra hay không.

Ông Kim Myong-gil (giữa) là quan chức Triều Tiên vừa được giao phụ trách hoạt động đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nỗ lực dùng ngoại giao theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong hơn một năm qua. Tuy nhiên đàm phán chưa đem lại tiến bộ lớn, thậm chí có lúc bị đình trệ mà nguyên nhân được cho là quan điểm cứng rắn từ những nhân vật “diều hâu” như cựu cố vấn Bolton hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Bất chấp chuyện cố vấn Bolton ra đi, Mỹ vẫn chưa đưa ra dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng giảm bớt yêu cầu giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-ca-ngoi-ve-viec-my-sa-thai-ong-bolton-121736.html