Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ

Bình Nhưỡng hôm 2/11 nói Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả 'cái giá khủng khiếp' nếu tấn công nước này, lưu ý đến cuộc tập trận quân sự chung hiện tại của 2 nước.

 Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân ở Gunsan, trên bờ biển phía tây của Hàn Quốc, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung, trong bức ảnh được Không quân Hàn Quốc công bố ngày 1/11. Ảnh: Yonhap.

Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân ở Gunsan, trên bờ biển phía tây của Hàn Quốc, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung, trong bức ảnh được Không quân Hàn Quốc công bố ngày 1/11. Ảnh: Yonhap.

"Nếu Mỹ và Hàn Quốc cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên, các phương tiện đặc biệt của lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến lược của họ không chậm trễ", Pak Jong Chon, Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nói, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

"Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một trường hợp khủng khiếp và phải trả một cái giá khủng khiếp nhất trong lịch sử”, ông Pak nhấn mạnh.

"Cần lưu ý rằng trong tình hình hiện tại, sẽ là sai lầm lớn nếu chỉ xem đây là một lời đe dọa", ông Pak nói thêm, đồng thời kêu gọi Seoul và Washington ngừng hành động mà ông cho là khiêu khích quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tổ chức các cuộc tập trận không quân kết hợp, được gọi là Vigilant Storm.

Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 31/10 cáo buộc cuộc tập trận chung là một hành động khiêu khích quân sự "không ngừng và liều lĩnh", theo Yonhap.

Ông Pak cho rằng cuộc tập trận được đặt theo tên Chiến dịch Bão Sa mạc (Operation Desert Storm), tên mã của các hoạt động quân sự trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991, và nó thể hiện ý định khiêu khích, nếu không muốn nói là xâm lược Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder bác bỏ một phần cáo buộc, nói rằng Vigilant Storm đã được lên kế hoạch từ lâu và nó nhằm mục đích “tăng cường khả năng tác chiến và chiến thuật, các hoạt động không quân kết hợp và hỗ trợ thế trận phòng thủ kết hợp vững chắc” của Mỹ và Hàn Quốc, để "cùng nhau bảo vệ Hàn Quốc và các đồng minh của chúng tôi trong khu vực".

Video chiến đấu cơ Hàn - Mỹ phô diễn sau khi Triều Tiên thử tên lửa Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ thao diễn chung hôm 7/6, hai ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-tien-canh-bao-han-quoc-va-my-post1371139.html