Triều Tiên cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ không thảo luận về nhân quyền

Hội đồng Bảo Liên Hợp quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trong tháng 12/2019 nhằm thảo luận về các vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng, mọi cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền của cơ quan này đối với Triều Tiên sẽ là một “hành động khiêu khích nghiêm trọng” và Bình Nhưỡng sẽ “phản ứng mạnh mẽ”.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. (Ảnh: Yonhap)

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. (Ảnh: Yonhap)

Lời cảnh báo này được Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp quốc Kim Song gửi tới Hội đồng Bảo Liên Hợp quốc trong một bức thư, trong bối cảnh cơ quan này đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trong tháng 12 này nhằm thảo luận về các vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Ông Kim Song nhấn mạnh, một cuộc họp như vậy sẽ là “hành động liên kết và đứng về phía Mỹ”, đồng thời khẳng định rằng “mọi chính sách thù địch, thay vì giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề hạt nhân, sẽ chỉ càng làm gia tăng căng thẳng”./.

Ngọc Huân/VOV1
Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-canh-bao-hoi-dong-bao-an-lhq-khong-thao-luan-ve-nhan-quyen-986304.vov