Triều Tiên cảnh báo những sự việc kinh hoàng nếu Mỹ không chuẩn bị tốt cho đàm phán

Ngày 7/10, Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Triều Tiên Kim Myong-gil đã cảnh báo sẽ xảy ra 'những sự việc kinh hoàng' nếu Mỹ không quay trở lại bàn đàm phán với sự chuẩn bị kỹ càng.

Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Triều Tiên Kim Myong-gil. (Nguồn: Los Tubos)

Ông Kim Myong-gil đã đưa ra bình luận trên tại sân bay Bắc Kinh khi trên đường từ Thụy Điển trở về Bình Nhưỡng.

Trao đổi với báo giới tại sân bay Bắc Kinh, ông Kim Myong Gil nêu rõ: “Nếu phía Mỹ không chuẩn bị tốt, chúng tôi không biết được những sự việc kinh hoàng nào sẽ xảy ra”. Ông khẳng định, các cuộc đàm phán có tiếp tục nữa hay không là tùy thuộc vào phía Mỹ.

Về đề nghị từ Mỹ, hai nước sẽ họp lại ở Thụy Điển trong 2 tuần tới nhằm tiếp tục các phiên thảo luận, ông Kim Myong-gil đã bày tỏ thái độ hoài nghi khi cho rằng, phía Washington đã không thể đưa ra bất cứ kế hoạch thay thế nào trong 100 ngày qua, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi cuối tháng Sáu.

QT

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-canh-bao-nhung-su-viec-kinh-hoang-neu-my-khong-chuan-bi-tot-cho-dam-phan-102328.html