Triều Tiên cáo buộc Mỹ có 'hành động khiêu khích nghiêm trọng'

Triều Tiên hôm thứ 4 (22/11) đã lên án danh sách khủng bố của Mỹ như là một 'hành động khiêu khích nghiêm trọng' và cảnh báo rằng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt.

Phản ứng này được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, cũng bị áp đặt "những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ" nhắm vào các công ty Trung Quốc đang kinh doanh với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố sẽ liệt Triều Tiên vào danh sách ‘các quốc gia tài trợ khủng bố’ năm 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

"Quân đội và nhân dân của chúng ta đầy giận dữ và tức giận đối với những ai dám đặt tên đất nước thiêng liêng của chúng ta vào danh sách 'khủng bố' tồi tệ này", hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên bộ ngoại giao.

Phát ngôn viên nói thêm rằng hành động của Mỹ "rõ ràng là một sự vô lý và là một sự chế nhạo đối với hòa bình và an ninh thế giới". Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Washington đang lầm tưởng vị trí của mình như một ‘thẩm phán quốc tế trong vấn đề khủng bố’.

Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt lặp đi lặp lại từ phía Mỹ hay Liên hợp quốc.

Theo AFP

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trieu-tien-cao-buoc-my-co-hanh-dong-khieu-khich-nghiem-trong-63663.html